Tin tức - Sự kiện

Đắk Lắk bảo tồn, phục dựng gần 100 lễ hội truyền thống

Cập nhật: 24/07/2008 08:07:31
Số lần đọc: 1560
Tỉnh Đắk Lắk đã bảo tồn, sưu tầm và phục dựng hoàn chỉnh được gần 100 lễ hội văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.

Trong đó có nhưng lễ hội độc đáo từng bị thất truyền trong đời sống đồng bào như lễ cúng bến nước, lễ cúng trưởng thành, lễ kết nghĩa anh em, lễ cúng sức khoẻ cho voi, lễ mừng cơm mới, lễ cưới voi, lễ thổi tai.

Để các lễ hội dân gian này thực sự sống lại trong đời sống đồng bào, ngoài việc phục dựng thí điểm, tỉnh đã cho in ấn các sách ảnh bằng song ngữ Việt-Ê Đê, Việt-Mnông, Việt-Jrai, giới thiệu đầy đủ nội dung các lễ hội để phát không đến tận buôn, làng.

Không gian để lễ hội tồn tại như bến nước, nhà văn hoá cộng đồng được đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tạo các điều kiện về vật chất, tinh thần để khuyến khích đồng bào đưa các lễ hội truyền thống trở lại với sinh hoạt của cộng đồng.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT