Hoạt động của ngành

Đầu năm đến nay TP. Hồ Chí Minh đón 3,9 triệu lượt khách quốc tế

Cập nhật: 02/12/2014 08:30:10
Số lần đọc: 1262
Uỷ Bản Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm tới nay, TP.Hồ Chí Minh đã đón 3,9 triệu lượt khách quốc tế tới Thành phố, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ngành du lịch ước đạt 78.702 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2013.

Bên cạnh việc đầu tư, nâng cao chất lượng những sản phẩm du lịch hiện có, Thành phố đang đẩy mạnh phát triển du lịch đường sông với việc đầu tư xây dựng một số bến cảng để phục vụ tốt việc khai thác loại hình du lịch mới này trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố đã có 7 bến cảng, bến du lịch do Nhà nước đầu tư đang trong giai đoạn hoàn thiện và dự kiến đưa vào hoạt động vào cuối năm 2014. Bên cạnh đó, cũng còn có 11 bến du lịch khác do nguồn vốn xã hội hóa đang được các doanh nghiệp triển khai và sẽ đưa vào khai thác, sử dụng vào năm 2015.

Nhằm thu hút hơn nữa du khách trong và ngoài nước tới Thành phố, Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh cho biết, từ nay tới cuối năm, Thành phố sẽ triển khai nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn. Du khách có thể tới Thành phố và tham gia vào những chương trình độc đáo như: Chương trình du lịch mua sắm TP.Hồ Chí Minh 2014 diễn ra tại khu B, Công viên 23-9 (từ ngày 4 đến 31/12). Chương trình thu hút gần 500 đơn vị là các trung tâm mua sắm, dịch vụ lưu trú và ẩm thực tham gia với hơn 1.000 điểm bán tập trung vào các lĩnh vực như: thực phẩm, đặc sản vùng miền, dịch vụ ẩm thực, giải trí…

Hội chợ xúc tiến tiêu dùng diễn ra từ ngày 28/12 đến 3/1/2015 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, Quận 11 cũng sẽ là nơi thu hút du khách đến tham quan mua sắm với gần 400 gian hàng của các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu các sản phẩm ngành may mặc, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, da giày…

Một chương trình lễ hội khác đã trở thành điểm đến lý tưởng của du khách trong và ngoài nước từ nhiều năm nay là Liên hoan Ẩm thực “Món ngon các nước” được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 7/12 tại Khu B, Công viên 23-9, giới thiệu những tinh túy ẩm thực của 60 đơn vị nhà hàng, khách sạn đến từ 20 quốc gia, vùng lãnh thổ./.

Nguồn: ĐCSVN

Cùng chuyên mục