Tin tức - Sự kiện

Khởi động nhiều chương trình Festival - Đà Lạt 2008

Cập nhật: 01/12/2008 13:12:40
Số lần đọc: 1744
Festival Đà Lạt 2008 diễn ra từ ngày 04 đến 07/12. Chủ đề Festival Đà Lạt năm nay là văn hóa trà (chè). Hiện tại, công tác chuẩn bị 8 chương trình cho Lễ hội Văn hóa trà 2008 theo như kịch bản đang được triển khai.

Mặc dù thời tiết năm nay mưa kéo dài, một số nơi của vùng đất xứ lạnh gặp không ít khó khăn nhưng UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định phục vụ kỷ niệm sự kiện đặc biệt quan trọng: Festival 115 năm Đà Lạt 2008. Lễ Hội Văn hoá đất nước mấy năm gần đây diễn ra khắp mọi nơi, đủ cả bốn mùa, thế nhưng Đà Lạt luôn là nét riêng của xứ sở Hoa – Trà như níu chân lữ khách, đến hẹn lại lên. 

 

Với Festival Đà Lạt 2008, tỉnh Lâm Đồng dành riêng cho trà (chè)  nên địa điểm của Festival -Lễ hội Văn Hoá Trà lần II được tổ chức tại Bảo Lộc, xứ sở nổi danh trà B’Lao. Đây cũng là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp trà đang mở rộng thương hiệu trà Lâm Đồng.


Theo chương trình tổng thể Lễ hội Văn hóa Trà Lâm Đồng lần thứ II, 2008 bao gồm: Hoạt động diễu hành đường phố, với chủ đề “ Tưng bừng lễ hội”. Hội chợ triển lãm và xúc tiến thương mại, với tên gọi “ B’Lao-Thương hiệu trà Việt”. Đêm khai mạc hoành tráng kết hợp văn hóa dân tộc mang tính hiện đại, nhằm thể hiện rõ chủ đề của Lễ hội “ Hương sắc B’Lao”. Hội thi “ Duyên dáng xứ trà” nhằm tôn thêm nét đẹp văn hóa và đức tính Chân-Thiện-Mỹ của những cô gái xứ trà.

 

Đêm hội uống trà với chủ đề “ Trà trong không gian và thời gian” nhằm giới thiệu cho mọi người hiểu thêm về những nét đặc trưng văn hóa trà, như: Chiếu trà cung đình; Trà-Hoa-Thơ-Họa; Trà và âm nhạc. Tại lễ hội, còn có 2 buổi tọa đàm-hội thảo về “ Trà và những điều cần biết” với những nội dung thiết thực cho người tiêu dùng và nhà sản xuất “Trà và sức khỏe; nghệ thuật thưởng thức trà…” “Trà và những định hướng phát triển trong tương lai”.

 

Vào những ngày cuối của tháng 11/2008 lực lượng diễn viên chuyên nghiệp và lực lượng phong trào ở các làng trà, nhà thiếu nhi, trường học đã bắt đầu tiến hành tập dượt. Lễ hội Trà rất quy mô hơn 700 diễn viên tham gia đêm khai mạc.

 

Điểm nhấn của Lễ hội chính là đêm khai mạc với chủ đề “Hương sắc trà B’Lao”. Hoạt động diễu hành qua lễ đài trong đêm khai mạc tập trung giới thiệu về con người và ngành chè vùng đất B’Lao. Khán giả sẽ nhìn thấy nét đẹp của người nông dân trồng trà với các nông cụ thô sơ của mình, người công nhân làm trà với những máy móc sản xuất hiện đại, qua đó tái hiện lịch sử phát triển của nghề trồng và chế biến trà của Bảo Lộc.


Cũng trong tháng 12/2008, tuần lễ văn hoá chào mừng kỷ niệm Đà Lạt 115 năm hình thành và phát triển(1893-2008) sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 17 đến 21/12/2008 bao gồm 10 hoạt động chính, đó là: Lẽ biểu dương 115 gương điển hình thành phố (tại Nhà Thiếu nhi tỉnh); Triển lãm “Đà Lạt xưa và nay” (Trung tâm Văn hoá tỉnh); Liên hoan nghệ thuật các thành phố(Sân khấu bến Du thuyền, khu triển lãm Hoà Bình và các xã Tà Nung - Xuân Trường - Xuân Thọ); Ngày hội về nguồn (xã Xuân Trường); Ngày hội rau Đà Lạt( đường Nguyễn Thị Minh Khai); Ngày hội văn hoá thể thao dân tộc (xã Tà Nung); Phiên chợ hoa đầu tiên Đà Lạt (đường Nguyễn Thái Học); Đêm hội Đà Lạt (hồ Xuân Hương); Ngày hội “Vì một thành phố không rác” (Khu trung tâm thành phố). 

Sắp đến ngày khai mạc Lễ Hội Trà 2008 tại thị Xã Bảo Lộc, khách đã đặt phòng trọ tăng, mặc dù dự báo thời tiết sẽ có mưa trong nhựng ngày này. Tuy nhiên, khí thế chuẩn bị rất rộn ràng từ thành phố sương mù Đà lạt đến các nơi Cầu Đất-Di Linh- Bảo Lâm-Bảo Lộc đâu đâu cũng thấy rực rỡ cờ hoa Festival, hình ảnh thân thương của đồi chè, vườn rau, vườn hoa tràn ngập màu sắc tươi hơn, mới hơn.

Nguồn: Vietnamnet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT