Tin tức - Sự kiện

Khai trương chuyến bay thuê bao trực tiếp Seoul - Đà Nẵng

Cập nhật: 09/12/2008 08:12:25
Số lần đọc: 1426
Theo số liệu của Tổng cục Du lịch và ngành du lịch các tỉnh miền Trung, những thị trường tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu về lượng khách đến Việt Nam vẫn là Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Trong những năm gần đây khách Hàn Quốc đến Việt Nam mà đặc biệt là miền Trung khá đông và luôn luôn chiếm tỷ trọng lớn đối với tổng lượng khách inbound.

Để nắm bắt được cơ hội từ thị trường này, nhiều hoạt động đã được tổ chức như Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam- Hàn Quốc 2008 diễn ra tại Hà Nội bao gồm các hoạt động phong phú như: thi hát tiếng Việt, tiếng Hàn, trò chơi dân gian, chế biến món ăn của 2 nước; hay chương trình Xúc tiến du lịch Việt Nam tại Nha Trang dưới sự tổ chức của các đại diện đến từ Hàn Quốc trong tháng 10 vừa qua... tất cả những hoạt động này đều nhằm mục đích tạo điều kiện cho người dân 2 nước Việt - Hàn  tiếp cận, tìm hiểu văn hóa của nhau và hơn hết là tìm hiểu về tiềm năng, sản phẩm du lịch của Việt Nam.

 

Để đạt được thành công cho những hoạt động này phải kể đến Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA). Trong thời gian qua, Vietnam Airlines đã và đang phát động các chương trình du lịch tới Việt Nam tại nhiều thị trường trọng điểm, các hoạt động mà VNA đang triển khai bao gồm tham gia các Hội chợ du lịch quốc tế (1 năm VNA thực hiện hoạt động xúc tiến tại hơn 30 hội chợ du lịch trên thế giới); tài trợ cho các ngày Văn hóa Việt Nam tại các nước, tổ chức các đoàn Famtrip/Presstrip cho các nhà báo, công ty du lịch nước ngoài đến Việt Nam để viết bài giới thiệu và xây dựng các chương trình tour, tài trợ các chương trình roadshow của Tổng cục Du lịch Việt nam (TCDL)…

 

Theo thống kê của TCDL, lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2008 bằng 96.5% so với cùng kỳ 2007, trong đó lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam do Vietnam Airlines chuyên chở bằng 120% so với cùng kỳ năm 2007 và đây cũng chính là thị trường trọng điểm mà VNA hướng tới trong thời gian. Nhìn nhận cơ hội này cùng với việc năm 2008 và năm 2009 là hai năm đánh dấu mốc 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Hàn Quốc nên từ đầu năm 2008, VNA đã lên kế hoạch thực hiện các hoạt động quảng bá xúc tiến tập trung phát triển thị trường Hàn Quốc mà đặc biệt là tiếp tục thực hiện những chuyến bay trực tiếp từ Hàn Quốc đến Việt Nam trong đó có thành phố Đà Nẵng.

 

Với lợi thế có sân bay lớn, tại khu vực miền Trung, Đà Nẵng đang được coi là thành phố được nhiều Hãng hàng không nhắm đến để thực hiện những chuyến bay của mình. Đối với những chuyến bay từ Hàn Quốc, có 2 Hãng hàng không là Korean Air và Asiana Airlines đã triển khai các chuyến bay thuê bao từ Seoul đến Đà Nẵng từ ngày 05/7/2008 đến ngày 06/9/2008 và hai hãng này đã tặng cho Đà Nẵng và các vùng lân cận 2.898 lượt du khách Hàn Quốc

 

Trên cơ sở các chuyến bay thuê bao trên cùng với việc nhận thấy cơ hội từ việc khai thác du lịch Đà Nẵng, Công ty Trans Asia( Tp.HCM) phối hợp cùng với Hãng hàng không Việt Nam Airlines với sức chứa 178 hành khách sẽ thực hiện những chuyến bay thuê bao đưa khách du lịch từ Hàn Quốc sang Đà Nẵng và Siem Riep trong khoảng thời gian từ ngày 03/01/2009 đến ngày 24/02/2009. Trong suốt khoảng thời gian này sẽ có 11 chuyến bay đến Đà Nẵng, khởi hành thứ 2, 5, 7 hằng tuần theo chuyến Icheon-Đà Nẵng-Siem Reap-Đà Nẵng-Icheon.

 

Việc khai trương những chuyến bay thuê bao từ Icheon, Hàn Quốc đến Đà Nẵng là cơ hội tốt giới thiệu hình ảnh Đà Nẵng thân thiện và mến khách, tạo mối quan hệ giữa doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Đà Nẵng khai thác khách, quảng bá hoạt động kinh doanh, sản phẩm du lịch của mình với các doanh nghiệp và du khách Hàn Quốc đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác sau này với công ty Trans Asia. Nhân cơ hội này, Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch Thành phố Đà Nẵng sẽ phối hợp với Công ty Trans Asia đón chuyến bay đầu tiên trong đợt bay đến Đà Nẵng, phát ấn phẩm giới thiệu hình ảnh, sản phẩm du lịch của Thành phố; các sự kiện du lịch vào năm 2009; và đặc biệt tập trung quảng bá về cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế 2009 đối với du khách Hàn Quốc đi trên những chuyến bay.

 

Sau khi chuyến bay này khai trương, chúng ta cần tiến hành hàng loạt các hành động tiếp theo để thu hút khách Hàn Quốc đến du lịch miền Trung hơn như tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch miền Trung, đặc biệt trên các phương tiện truyền thông quốc tế như CNN, Discovery cũng như các đài truyền hình ở các thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam như kênh KBS - Hàn Quốc, mời các đoàn khảo sát du lịch quốc tế đến viết bài về du lịch miền Trung, tổ chức các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo du lịch của Hàn Quốc để tìm ra giải pháp cụ thể, tiến hành đào tạo các hướng dẫn viên du lịch người Hàn Quốc… Chú trọng việc khai thác thế mạnh gắn kết 3 ngành là du lịch, văn hoá, thể thao, từ đó tạo nên các tour du lịch hấp dẫn thu hút các khách du lịch đên từ Hàn Quốc. 

 

Kết quả mong muốn cuối cùng của chúng ta vẫn là tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa hai bên trong việc xúc tiến hình ảnh điểm đến du lịch miền Trung ngày càng hấp dẫn hơn trong con mắt du khách Hàn Quốc, qua đó thúc đẩy thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam trong thời gian tới./.

Nguồn: Sở VH, TT & DL Đà Nẵng

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT