Hành trang lữ khách

Độc đáo xích lô du lịch Đà Nẵng

Cập nhật: 28/12/2009 10:11:00
Số lần đọc: 3026
Thành lập từ tháng 9/2003, hiện nay Đội xích lô du lịch Đà Nẵng gồm 70 chiếc được cấp giấy phép hoạt động theo quy chế chặt chẽ của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch (VH,TT&DL).

Ngoài các tiêu chuẩn thông thường về sức khỏe, hộ khẩu, tuổi đời, các thành viên trong đội còn phải am hiểu luật lệ giao thông và biết tiếng Anh đủ để giao tiếp. Thành viên trong đội phải mặc đồng phục và phục vụ du khách với giá quy định thống nhất là 40.000 đồng/khách/lượt đi trên địa bàn thành phố.

Đến Đà Nẵng, du khách có thể dễ dàng thuê xe xích lô tại các điểm  đậu đón khách như: khách sạn Phương Đông, BamboGreen1,2,3, Bạch Đằng, Sông Hàn,  GreenPlaza... Xe xích lô du lịch Đà Nẵng đều đồng nhất về kiểu dáng, màu sắc, lại rất sạch sẽ, có mái che mưa, che nắng, độ cao xe vừa đủ để khách có thể ngắm phố phường, chỗ ngồi của khách thoải mái, có đệm mềm dựa lưng và hằng năm được bảo dưỡng theo định kỳ. Xe có kiểu dáng đẹp, khung sườn bằng inox, nệm và trần màu đỏ; người lái xe mặc đồng phục quần xanh, áo vàng và mũ vàng... Với mức giá hợp đồng lữ hành là 40.000đ/giờ và khách lẻ là 50.000đ/giờ, du lịch xích lô là một loại hình du lịch khá rẻ và thuận tiện. Đội viên Đội xích lô du lịch được tham gia tập huấn về kỹ năng giao tiếp và An ninh du lịch do Sở VH,TT&DL tổ chức nên phong cách phục vụ khá lịch sự và nhiệt tình.

Đi dạo Đà Nẵng bằng xích lô du lịch đã trở thành thú vui của nhiều du khách. Thành phố với những điểm tham quan nằm gần nhau tạo một lợi thế cho xích lô du lịch phát triển. Tour tham quan Đà Nẵng dành cho du khách bằng xích lô qua nhiều điểm như Bảo tàng Điêu khắc Chăm, tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hàn, tuyến đường Nguyễn Tất Thành ôm lấy hơn chục km bờ biển, chợ Hàn...

Theo thống kê của Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, hằng năm có khoảng 25.000 lượt khách, trong đó 5.000 lượt khách quốc tế, có nhu cầu sử dụng dịch vụ xích lô du lịch. Đa phần du khách cho rằng, tham quan bằng xích lô rất tiện lợi, an toàn, thoải mái, dễ chịu; đồng thời xe lại chạy với tốc độ chậm cho khách có thời gian thư giãn và tham quan thành phố. Du lịch bằng xích lô lại không gây tiếng ồn, không gây ô nhiễm và khách có thể yêu cầu dừng lại bất cứ nơi nào họ muốn để mua sắm, chụp ảnh hay ngắm cảnh mà không bị cản trở như các loại phương tiện khác. Đi xích lô còn có một cái lợi là người lái xích lô biết rõ nơi có thể đến tham quan, những cửa hàng mua sắm, các quán ăn uống ngon mà giá cả lại phải chăng, nhất là hiện nay, nhiều người đã được trang bị chút ít ngoại ngữ để có thể giải thích mọi thắc mắc của khách. Ông Richard M. Brown, một nhà kinh doanh du lịch đến từ Mỹ nói về họ: “Tôi đã biết được khá nhiều về thành phố Đà Nẵng nhờ một người đạp xe xích lô du lịch. Họ là những người quan trọng để du lịch ở đây phát triển”. Anh Nguyễn Văn Thành, người điều hành Đội xích lô cho rằng, “du khách khi đến Việt Nam rất sợ sự chèo kéo của người bán hàng rong hay những người chạy xe, nên khi có mặt đội xích lô, không còn cảnh cò mồi, giá cũng được khống chế với mức 30 đến 40 nghìn đồng/giờ, khách có quyền thỏa thuận. Những anh em trong đội xích lô đã góp phần giới thiệu về thành phố này một cách trọn vẹn nhất, dân dã nhất”.

Các ngành chức năng Đà Nẵng nhận định: Sau một thời gian đưa vào hoạt động, Đội xích lô du lịch đã góp phần chấm dứt tình trạng chèo kéo, đeo bám du khách, không xảy ra trường hợp điều tiếng gì khiến khách bất bình. Được biết, hiện nay, để đáp ứng nhu cầu phục vụ tham quan thành phố về đêm của khách tàu biển, khách caravan và khách lẻ nghỉ tại các khách sạn, Đội xích lô du lịch Đà Nẵng vừa thành lập tổ xích lô chuyên phục vụ ban đêm. Bên cạnh đó, xích lô du lịch còn tham gia diễu hành, cổ động trực quan trên các tuyến phố cho những sự kiện lớn của thành phố Đà Nẵng, trong đó có cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế - DIFC 2010. Vì vậy, Du lịch Đà Nẵng nên giữ gìn và phát huy loại hình du lịch này.

Nguồn: Báo Văn Hóa

Cùng chuyên mục