Tin tức - Sự kiện

74 sản phẩm vào vòng chung kết hội thi hàng thủ công mỹ nghệ làm hàng lưu niệm phục vụ du lịch Huế 2008

Cập nhật: 28/05/2008 08:05:46
Số lần đọc: 1821
Hội thi sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN) làm hàng lưu niệm phục vụ du lịch - Huế 2008 được phát động bắt đầu từ ngày 10/4/2008 đã nhận được sự tham gia của 66 cá nhân, đơn vị với 336 sản phẩm, nhóm sản phẩm, trong đó có 13 sản phẩm của các cơ sở sản xuất ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị và Quảng Bình.

Các sản phẩm dự thi tập trung vào các ngành hàng như điêu khắc mộc mỹ nghệ, chạm khảm xương, xà cừ, chạm đá, sơn mài; thêu, dệt, đan sợi, may; đúc động, trang sức mỹ nghệ, composit, sành sứ, thủy tinh, pháp lam, các sản phẩm có vật liệu từ kim loại; mây tre đan, nón lá, diều, hoa giấy, sản phẩm có nguyên liệu từ giấy.

 

Với tiêu chí đánh giá cho các sản phẩm được xét trao giải thưởng gồm: tính thực tiễn, tính nghệ thuật và tính kỹ thuật, trong hai ngày 19 và 20/5, Ban tổ chức Hội thi đã tiến hành chấm sơ khảo, kết quả đã chọn được 74 sản phẩm tham gia vào vòng chung khảo sẽ được trưng bày và tổ chức trao giải thưởng từ ngày 3/6/2008 đến 12/6/2008 tại Hội chợ Triển lãm quốc tế Festival Huế 2008.

 

Hội thi sản phẩm TCMN làm hàng lưu niệm phục vụ du lịch - Huế 2008 là hội thi nhằm khơi dậy tiềm lực sáng tạo của nghệ nhân, cá nhân, nhằm đẩy mạnh việc sản xuất các sản phẩm TCMN làm hàng lưu niệm phục vụ du lịch; đây cũng là một nội dung tham gia Festival Huế 2008 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”. Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi, phát hiện các nhân tố mới – cá nhân, tổ chức có tâm huyết, có óc sáng tạo và tay nghề giỏi sáng tác mẫu mới để xây dựng hạt nhân trong sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, đồng thời tìm ra sản phẩm mới có giá trị nghệ thuật, kinh tế để nhân rộng phục vụ cho quá trình phát triển các ngành nghề TCMN phục vụ du lịch và có cơ hội trở thành một trong những mặt hàng xuất khẩu của Tỉnh.

Nguồn: thuathienhue

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT