Hoạt động của ngành

Chuẩn bị tốt để Hội thảo liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào diễn ra thành công

Cập nhật: 30/08/2022 07:53:30
Số lần đọc: 962
(TITC) - Sáng ngày 29/8, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu đã có buổi làm việc với đoàn công tác Sở VHTTDL Điện Biên về công tác hỗ trợ, phối hợp tổ chức một số hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III năm 2022.
Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: TITC)
 
Ngày hội giao lưu văn hoá, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào là sự kiện văn hoá, chính trị lớn hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022).
 
Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, đa dạng. Đối với du lịch, có hai hoạt động chính là Hội thảo liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào và tổ chức đoàn famtrip khảo sát sản phẩm, dịch vụ du lịch tỉnh Điện Biên.
 
Phó Giám đốc Sở VHTTDL Điện Biên Đoàn Văn Chì cho biết, Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 2/10/2022 tại TP. Điện Biên Phủ do Bộ VHTTDL (Tổng cục Du lịch) và UBND tỉnh Điện Biên chủ trì. Tại hội thảo, nhiều nội dung sẽ được thảo luận như: tiềm năng, cơ hội và định hướng liên kết phát triển du lịch vùng biên giới; kinh nghiệm hợp tác giữa các địa phương của hai nước; đầu tư phát triển du lịch biên giới…
 
Đối với hoạt động tổ chức đoàn famtrip, dự kiến sẽ có 50 đại biểu bao gồm các doanh nghiệp du lịch, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí. Thời gian khảo sát từ ngày 30/9 - 3/10/2022 tại một số điểm du lịch, di tích, danh thắng nổi tiếng của tỉnh Điện Biên.
 
 
Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu trao đổi tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)
 
Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất một số nội dung về công tác chuẩn bị cho hội thảo và đoàn famtrip như khách mời; tham luận hội thảo; kết nối với cơ quan quản lý du lịch Lào cung cấp thông tin, hình ảnh, hỗ trợ đoàn famtrip…
 
Nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa của sự kiện, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu cho biết, sự kiện sẽ là dịp để kết nối, thúc đẩy du lịch biên giới hai nước Việt Nam - Lào vì vậy công tác tổ chức phải được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận. Tổng cục Du lịch với vai trò là cơ quan quản lý du lịch quốc gia sẽ luôn hỗ trợ Điện Biên trong công tác tổ chức, truyền thông để đảm bảo sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp.
 
Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục