Hoạt động của ngành

Đắk Lắk: Tọa đàm các giải pháp đổi mới sáng tạo thúc đẩy du lịch địa phương

Cập nhật: 22/10/2019 13:37:44
Số lần đọc: 838
Sáng 21-10, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam) phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức buổi tọa đàm các giải pháp đổi mới sáng tạo thúc đẩy du lịch địa phương.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Buổi tọa đàm có sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh, cùng hơn 100 thanh niên khởi nghiệp sáng tạo toàn quốc có các sản phẩm khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch và công nghệ, sinh viên có ý tưởng khởi nghiệp về du lịch của các trường đại học trên cả nước, tác giả, nhóm tác giả đoạt giải trong Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp “Startup Hunt” năm 2019.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng trao đổi về thực trạng, tiềm năng, giới thiệu trải nghiệm đặc trưng vùng miền, môi trường khai thác để phát triển du lịch địa phương; phương pháp giảm thiểu khí thải môi trường, làm sạch điểm đến phát triển du lịch bền vững; giải pháp du lịch thông minh với những ý tưởng, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch, phát triển hệ thống thông tin ngành du lịch và các ứng dụng gắn với Đề án Hệ tri thức Việt số hóa, Chính phủ điện tử; đưa ra các giải pháp giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống của Việt Nam ra thế giới, nhằm thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới.

Đại biểu chia sẻ một số giải pháp giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống của Việt Nam

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Hành trình thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với chủ đề “Why Vietnam?” diễn ra từ ngày 10-10 đến ngày 7-11.  Ngoài điểm đến Đắk Lắk, hành trình còn đi qua 8 tỉnh, thành phố gồm: An Giang, Kiên Giang, Bến Tre, Bình Định, Huế, Ninh Bình, Yên Bái, Lào Cai. Đây là những địa phương có nhiều tiềm năng và đã bắt đầu phát triển du lịch nhưng còn nhiều điểm du lịch chưa được nhiều người biết đến.

Nguồn: baodaklak.vn

Cùng chuyên mục