Hoạt động của ngành

Đồng Tháp: Huyện Hồng Ngự sắp có điểm du lịch mới

Cập nhật: 16/12/2020 08:55:43
Số lần đọc: 833
Vừa qua, lãnh đạo UBND huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) cùng các ngành có liên quan đã đến kiểm tra thực tế điểm du lịch dược liệu tại xã Phú Thuận A.

Điểm du lịch này là của hộ anh Vũ Công Định được xây dựng trên diện tích hơn 6ha trồng 75 loại dược liệu quý như: đinh lăng, sâm bố chính, sâm cao, sâm đại hành, dâu tây, nho... Đến điểm du lịch dược liệu, du khách sẽ được trải nghiệm không khí thoáng mát trong lành với cánh đồng lúa, tìm hiểu cách trồng, chăm sóc các loại cây dược liệu, chụp hình bên tuyến đường hoa mua tím, thang vô cực, chơi các trò chơi dân gian và thưởng thức ẩm thực với các món ăn đồng quê từ nguyên liệu có sẵn của người dân và nghỉ lại bên các ngôi nhà lá homestay. Kinh phí đầu tư cho khu du lịch hơn 6 tỷ đồng. Dự kiến chính thức mở cửa đón du khách vào ngày 1/1/2021.

Sau tham quan thực tế, lãnh đạo huyện đánh giá cao điểm du lịch dược liệu mới này, đồng thời chỉ đạo các ngành hỗ trợ anh Vũ Công Định các bước chuẩn bị cho ngày khai trương đưa vào hoạt động.

Văn Bửu

Nguồn: Báo Đồng Tháp

Cùng chuyên mục