Hoạt động của ngành

Du lịch Thái Nguyên nắm bắt ''cơ hội vàng''

Cập nhật: 25/04/2022 10:01:30
Số lần đọc: 670
Sáng ngày (24/4), Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2022 chính thức được khai mạc tại Trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân, nhằm tiếp tục nhằm kích cầu, khôi phục hoạt động du lịch địa phương.


Phát biểu khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2022, ông Đặng Xuân Trường – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết đây là một trong những sự kiện quan trọng nhằm kích cầu, khôi phục hoạt động du lịch của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và của cả nước nói chung.

“Hy vọng với các hoạt động phong phú, đa dạng, sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, Mùa du lịch Thái Nguyên năm 2022 sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa trong cộng đồng và du khách thập phương, là điểm đến an toàn, hấp dẫn, văn minh, thân thiện, mến khách” - ông Đặng Xuân Trường nói.

Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên đã ký kết hợp tác với hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp lữ hành.

Dịp này, Hiệp hội Du lịch Thái Nguyên đã ký kết hợp tác với hiệp hội du lịch các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Ninh Bình và Công ty lữ hành Hanoitourist. Bên cạnh đó, tại Trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân (TP. Sông Công) còn có các không gian trưng bày, giới thiệu, quảng bá du lịch Thái Nguyên, sản phẩm OCOP và ẩm thực vùng miền trưng bày đã thu hút đông đảo khách tham quan.

Trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân (TP. Sông Công) là điểm du lịch hấp dẫn tại tỉnh Thái Nguyên.

Đặt nhiều kỳ vọng vào sự khởi sắc của ngành du lịch, bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Giám đốc Trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân cho biết đơn vị vẫn duy trì đội ngũ nhân lực và nâng cấp chất lượng dịch vụ để sẵn sàng đón các đoàn khách lớn: "Dịp 30/4 - 1/5 sắp tới, mỗi ngày chúng tôi có thể phục vụ 10.000 lượt khách. Đơn vị đặt mục tiêu năm nay đón khoảng 200.000 lượt khách, xấp xỉ mức năm 2019 trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Đến cuối năm 2022, Dũng Tân sẽ mở rộng quy mô, đầu tư thêm cơ sở lưu trú và các mô hình du lịch cộng đồng".

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thứ 2 từ phải sang) tham quan gian hàng của HTX Trà và Du lịch cộng đồng Tiến Yên.

Ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng Thái Nguyên cần tận dụng “cơ hội vàng” trong giai đoạn hoàn toàn mở cửa hiện nay, chung tay cùng cả nước đưa ngành du lịch Việt Nam sớm phục hồi sau đại dịch Covid-19. Trong đó, cần phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh, chất lượng, hiệu quả. Đặc biệt, phát triển du lịch phải gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên cần tập trung xây dựng môi trường du lịch “xanh” đúng như chủ đề Năm Du lịch quốc gia năm 2022. Đó là môi trường du lịch mà ở đó có sự thân thiện, an toàn giữa người dân và du khách; khai thác du lịch nhưng không ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên, môi trường. Tổ chức lại hoạt động du lịch, thống nhất quy trình đón tiếp và phục vụ khách, chuẩn bị mọi mặt về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người và phương án sẵn sàng đảm bảo du lịch an toàn, hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ; đẩy mạnh các hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch./.

Hải Nam

 

Nguồn: VOV - vov.vn - Ngày đăng 25/4/2022

Cùng chuyên mục