Hoạt động của ngành

Gia Lai: Phát triển du lịch cộng đồng dựa vào di sản tại làng Mơ Hra

Cập nhật: 12/11/2019 08:14:19
Số lần đọc: 990
Thành phố Pleiku (Gia Lai), Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam (VIRI) đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo xúc tiến tour du lịch cộng đồng làng Mơ Hra (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang).


Du lịch cộng đồng làng Mơ Hra. Ảnh: Báo Gia Lai

Hội thảo thu hút gần 70 doanh nghiệp du lịch thuộc hệ thống Hội Du lịch cộng đồng (VCTC), các doanh nghiệp lữ hành của tỉnh và đại diện dân làng Mơ Hra.

Dự án “Di sản kết nối” - phát triển du lịch cộng đồng dựa vào di sản tại làng Mơ Hra do Hội đồng Anh tài trợ trong khuôn khổ chương trình toàn cầu về “Di sản văn hóa cho sự phát triển đồng đều” với tổng vốn đầu tư 1,3 tỷ đồng, Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam làm chủ dự án. Mục tiêu của dự án là phát triển du lịch cộng đồng dựa vào di sản nhằm bảo tồn, quảng bá giá trị di sản cũng như tạo cơ hội phát triển kinh tế tại làng Mơ Hra; nâng cao năng lực tạo điều kiện phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương để quảng bá, phát triển du lịch.

Đến nay, Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 với các hoạt động đã triển khai như: lập các nhóm ẩm thực, mây tre đan, thổ cẩm, tiếp khách, văn nghệ; tập huấn nâng cao năng lực cho các nhóm; phát triển các sản phẩm địa phương phục vụ thị trường du lịch; hỗ trợ quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng năng lực triển khai trình diễn thủ công mỹ nghệ; xây dựng tài liệu hướng dẫn quy trình giám sát và đánh giá lại cộng đồng cho người dân địa phương; thành lập ban quản lý; tổ chức tour thử nghiệm.

Tại Hội thảo, các doanh nghiệp du lịch tham gia tour thử nghiệm du lịch cộng đồng làng Mơ Hra đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện sản phẩm, đề xuất giá dịch vụ, giá tour phù hợp, thời gian lưu trú…

Trước đó, các doanh nghiệp du lịch thuộc hệ thống Hội Du lịch cộng đồng đã tham gia “Tour thử nghiệm du lịch cộng đồng” tại làng Mơ Hra, tìm hiểu, trải nghiệm các nghề truyền thống mây tre đan, dệt thổ cẩm; trải nghiệm làm bánh từ củ mì; thưởng thức bữa ăn tối với các món ăn truyền thống của dân tộc Bahnar tại nhà rông, xem biểu diễn cồng chiêng, đốt lửa trại./.

Nguồn: Báo Tổ Quốc

Cùng chuyên mục