Hoạt động của ngành

Liên hoan Ẩm thực toàn quốc 2019: Quảng bá vị thế Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á

Cập nhật: 21/10/2019 07:52:32
Số lần đọc: 932
(TITC) - Ngày 18/10/2019, Liên hoan Ẩm thực toàn quốc - Khánh Hòa 2019 đã khai mạc tại thành phố Nha Trang. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2019, do Tổng cục Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đã đến dự và phát biểu khai mạc Liên hoan.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh phát biểu khai mạc

Chào mừng các đại biểu tới dự Liên hoan tại thành phố biển Nha Trang tươi đẹp, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, sự kiện được tổ chức trong bối cảnh ngành Du lịch Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng về khách du lịch quốc tế bình quân trong giai đoạn 2015-2018 đạt khoảng 25% mỗi năm. Năm 2018, Việt Nam đón 15,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 637.000 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp của du lịch đạt khoảng 8,4% GDP cả nước. Chín tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã đón 12,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước; phục vụ 66 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 504 nghìn tỷ đồng.

Tổng cục trưởng vui mừng cho biết, tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) lần thứ 26 dành cho khu vực châu Á và châu Đại Dương năm 2019, Việt Nam đã vinh dự nhận 4 giải thưởng quan trọng gồm có: Điểm đến hàng đầu châu Á, Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á, Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á, và Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á: Hội An. Trong đó, đặc biệt giải thưởng “Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á” là lần đầu tiên Việt Nam được trao tặng, thể hiện sự ghi nhận của một giải thưởng tầm cỡ, uy tín trên thế giới đối với ẩm thực Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 18-21/10/2019 trong không khí toàn Ngành phấn chấn chào đón danh hiệu Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á, Liên hoan ẩm thực toàn quốc 2019 sẽ giới thiệu đến đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài nước những món ăn Việt Nam độc đáo, mang bản sắc riêng của mỗi địa phương, qua đó tôn vinh, quảng bá văn hóa ẩm thực các vùng miền trong cả nước. Bên cạnh đó, Liên hoan còn có ý nghĩa thiết thực tạo phong trào thi đua học tập, nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ đầu bếp của các khách sạn, nhà hàng trong toàn ngành.

Liên hoan thu hút sự tham gia nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An, Gia Lai, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa... với gần 60 gian hàng trưng bày, phục vụ thưởng thức ẩm thực. Đây cũng sẽ là cơ hội để các địa phương, đơn vị đẩy mạnh kết nối, giao lưu trao đổi văn hóa ẩm thực, liên kết hợp tác phát triển du lịch.

 

Tin: TF; ảnh: Vụ Khách sạn (TCDL)

Cùng chuyên mục