Hoạt động của ngành

Mỹ Sơn quảng bá du lịch tại Ninh Bình

Cập nhật: 16/11/2023 10:21:06
Số lần đọc: 308
Từ ngày 13 - 19/11, Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn phối hợp Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Nam tham gia triển lãm “Không gian di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống” tại Ninh Bình. Đây là dịp quảng bá, giới thiệu Mỹ Sơn đến du khách và đối tác doanh nghiệp phía Bắc.

Quảng bá điểm đến Mỹ Sơn tại triển lãm “Không gian di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống”. Ảnh: M.S

Tại sự kiện, bên cạnh trưng bày, cung cấp thông tin, giới thiệu ấn phẩm, hình ảnh khu di sản, Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn tổ chức các hoạt động giao lưu và trình diễn một số tiết mục nghệ thuật dân gian Chăm đặc sắc. Qua đó, giúp du khách dễ dàng cảm nhận vẻ đẹp và những giá trị văn hóa, kiến trúc độc đáo của khu đền tháp, hướng tới thu hút khách tham quan.

Biểu diễn nghệ thuật dân gian Chăm tại triển lãm. Ảnh: M.S

Từ đầu năm đến nay, rất nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước được Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn tổ chức, tham gia. Kết quả khá tích cực khi lượng khách không ngừng gia tăng. Thống kê 10 tháng của năm 2023, Mỹ Sơn đón hơn 300 nghìn lượt khách (260 nghìn lượt khách quốc tế), dự kiến năm 2023 đón tổng cộng khoảng 370 nghìn lượt khách.

Triển lãm “Không gian di sản văn hóa và sản phẩm thủ công truyền thống” tại Ninh Bình là hoạt động văn hóa, du lịch tiêu biểu chào mừng ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Thông qua hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa, các di tích, danh lam thắng cảnh của Việt Nam đến người dân, du khách. Đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển văn hóa, du lịch giữa các địa phương trong cả nước, tạo động lực thu hút mạnh mẽ các nguồn lực phát triển du lịch, nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Khánh Linh

Nguồn: Báo Quảng Nam - baoquangnam.vn - Ngày 15/11/2023

Cùng chuyên mục