Hoạt động của ngành

Tổ chức chức giải đua bò tốc độ phục vụ Hội chợ Công thương Đồng bằng sông Cửu Long – An Giang năm 2023

Cập nhật: 31/05/2023 16:08:50
Số lần đọc: 464
Nhân dịp Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long – An Giang năm 2023 diễn ra từ ngày 6-12/6, Thị xã Tịnh Biên sẽ tổ chức chức giải đua bò tốc độ phục vụ tại Hội chợ để giới thiệu tới đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là khách quốc tế về loại hình đua bò vùng Bảy Núi, An Giang.


Đua bò tốc độ

Theo đó, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Thị xã xây dựng kế hoạch, điều lệ, triển khai và điều hành chuyên môn tại giải đua bò tốc độ. Đồng thời tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến nhân dân, khách du lịch biết sự kiện Hội chợ lồng ghép Đua bò tốc độ phục vụ Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long – An Giang năm 2023.

Dự kiến có khoảng 40 đôi bò tham gia, thời gian dự kiến vào sáng ngày 9/6 sẽ tổ chức giải đua.

Khác với đua bò truyền thống diễn ra trên sân ruộng nước, với giải đua bò tốc độ, các trận đấu chỉ diễn ra trong vài phút trên sân khô, không có vòng hô, vòng thả. Các “tài xế” bò chỉ tập trung vào việc bứt tốc về đích của các đôi bò ở cự ly khoảng 120 m. Đây là tính hấp dẫn riêng của đua bò tốc độ, khiến người xem thực sự phấn khích bởi sự so kè từng giây, từng phút trong các vòng đua.

Hội chợ hàng năm thu hút rất đông du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, mua sắm

Đây là hoạt động quảng bá, giới thiệu bộ môn thể thao truyền thống đặc trưng của vùng Bảy Núi, đồng thời đa dạng hóa các hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ Công thương vùng Đồng bằng sông Cửu Long – An Giang năm 2023.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc phục vụ tại Hội chợ

Cùng với giải đua bò tốc độ, Hội chợ còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, gian hàng ẩm thực, biểu diễn văn nghệ hàng đêm, hoạt động giao thương, kết nối doanh nghiệp…với quy mô có trên 300 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước./.

Nguyễn Hảo

Nguồn: Cổng TTĐT An Giang - angiang.gov.vn - Đăng ngày 29/05/2023

Cùng chuyên mục