Hoạt động của ngành

Tháng giêng, du lịch Xứ Lạng nhiều cảm nhận

Cập nhật: 09/03/2011 15:00:24
Số lần đọc: 2402
Đã thành quy luật, năm nào cũng vậy, tháng giêng ở Lạng Sơn luôn được đón nhiều du khách đến vui hội xuân, hành hương, vãn cảnh di tích và dạo chợ mua sắm. Trong những ngày nghỉ cuối tuần, lượng khách đến với các chợ và các điểm di tích trên địa bàn thành phố Lạng Sơn lại càng tấp nập hơn.

Dễ dàng nhận ra điều này khi có hàng dài xe ô tô du lịch (DL) vào ra tấp nập khu vực chợ Đông Kinh… Tại các điểm di tích đền, chùa, khách DL đến vãn cảnh, hành lễ cầu tài lộc, may mắn, sức khỏe, mọi sự hanh thông cũng rộn ràng không kém. Đối với du khách đến Lạng Sơn thì thành phố luôn được chọn là một điểm dừng chân thú vị. Bởi lẽ, trên địa bàn có khá nhiều điểm du xuân ý nghĩa. Phục vụ cho nhu cầu mua sắm của du khách là hai khu chợ nổi tiếng: Đông Kinh và chợ đêm Kỳ Lừa. Phục vụ cho việc hành hương, nhu cầu tín ngưỡng của du khách là các di tích đền, chùa như: chùa Tam Thanh, Nhị Thanh, chùa Tiên, chùa Thành, đền Kỳ Cùng, đền Trần, đền Cửa Đông, đền Tả Phủ… Đáng nói thêm là, trong tháng giêng, trên địa bàn thành phố lại có nhiều lễ hội (LH) truyền thống, tiêu biểu, với những nét văn hóa đặc sắc được tổ chức. Gắn với các LH là các di tích, do đó du khách đến với LH sẽ có điều kiện đến với các di tích và ngược lại đến với di tích mỗi du khách sẽ hiểu thêm về ý nghĩa lịch sử - văn hóa của các LH được tổ chức hàng năm. Anh Nguyễn Đức Thiện - một du khách đến từ tỉnh Bắc Ninh cho hay, trước tết do bận nhiều việc nên chưa có điều kiện đi Lạng Sơn. Cho nên sau tết anh mới lên được nhưng thấy cũng nhộn nhịp lắm, hàng hóa ở chợ Đông Kinh thì phong phú. Còn năm ngoái anh lên vào dịp tháng chạp… Có thể nhận thấy rằng, đến tham quan, DL ở Lạng Sơn trong tháng giêng, du khách có điều kiện kết hợp được nhiều nội dung trong chuyến đi của mình. Nếu như trong năm, chủ yếu là du khách đi mua sắm ở các chợ và vãn cảnh, dâng hương, hành lễ tại các di tích, thì trong tháng giêng ngoài những nội dung trên du khách còn được hòa vào không khí vui tươi của nhiều LH truyền thống. Đặc biệt, nếu lên đúng vào các ngày 15, 22, 27 tháng giêng thì du khách còn đươc chiêm ngưỡng nghi lễ rước kiệu thật trang trọng và náo nhiệt của LH chùa Tam Thanh – Nhị Thanh, đền Kỳ Cùng – đền Tả Phủ. Đây là một trong những nét đặc sắc của LH ở thành phố luôn được nhân dân đón chờ mỗi năm hội mở và hiểu thêm về phong tục sắm lễ nghênh đón đoàn rước kiệu của nhân dân trên các đường phố có đoàn rước kiệu đi qua. Anh Nguyễn Viết Tuyển – du khách đến từ Hà Nội đã nhận xét: đi DL ở Lạng Sơn trong tháng giêng có cái hay là kết hợp được nhiều nội dung trong hành trình. Trong khoảng thời gian hai ngày nghỉ cuối tuần nhưng cũng đến được khá nhiều điểm di tích và tìm hiểu được nhiều nội dung… Từ thành phố Lạng Sơn, để di chuyển đến các điểm DL, các di tích khác trên địa bàn tỉnh cũng không phải là quá xa. Ví như đi lễ chùa Bắc Nga chỉ cách thành phố khoảng 15km, lên khu du lịch Mẫu Sơn thì chừng 30km, hay đi chợ Tân Thanh cũng chỉ vào khoảng 30 km nữa. Nếu đến chợ Đồng Đăng và vào lễ đền Mẫu thì từ trung tâm thành phố chỉ phải đi thêm hơn chục km nữa là tới… Do đó, gần như du khách đến Lạng Sơn sẽ thăm được các địa danh, điểm DL chính vẫn được nhiều người nói đến, mặc dù thời gian lưu ở Lạng Sơn không nhiều. Chị Lê Thị Quỳnh – du khách đến từ tỉnh Nghệ An lần đầu tiên lên Lạng Sơn cho biết, đến thành phố sau khi thăm chợ Đông Kinh, đoàn của chị đã đi chợ Tân Thanh và Đồng Đăng – những khu chợ vẫn được nhiều người nhắc tới, rồi vào thăm đền Mẫu Đồng Đăng. Buổi chiều quay về mới đi tiếp các điểm di tích ở thành phố như Nhị Tam, Thanh – Núi Tô Thị - Thành Nhà Mạc, đền Kỳ Cùng, chùa Tiên… Song, điều chị tâm đắc nhất là, trong thời gian ngắn chị đã có được những cảm nhận, so sánh khá thú vị cũng như kinh nghiệm đi mua sắm ở các chợ của Lạng Sơn… cho những lần lên DL sau này. Quả thật, đến Xứ Lạng trong những ngày xuân, mỗi du khách sẽ tìm được cho mình những điều thú vị riêng. Đọng lại trong trí nhớ của họ là những LH náo nức, những di tích đã đi vào thơ ca dân tộc tấp nập du khách vào khấn lễ, cầu tài lộc, may mắn, là những món ẩm thực đặc sản ngon miệng, rồi sự phong phú của các chủng loại hàng hóa tại các chợ… Tất cả đã đem đến cho du khách những cảm nhận đáng nhớ khi lựa chọn điểm dừng chân là thành phố Lạng Sơn cũng như các điểm DL khác trên quê hương Xứ Lạng mỗi độ xuân về.

Có thể khẳng định rằng, những cảm nhận của du khách là những tín hiệu vui về sự hấp dẫn và vị trí của DL Xứ Lạng. Vậy nên, các nhà làm DL cũng cần quan tâm để làm sao DL Lạng Sơn tiếp tục đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.

Nguồn: Báo Lạng Sơn

Cùng chuyên mục