Hành trang lữ khách

Khám phá vẻ đẹp hoang sơ Vĩnh Hy, Ninh Thuận

Cập nhật: 10/11/2008 08:21:08
Số lần đọc: 2149
Nằm cách trung tâm thị xã Phan Rang - Tháp Chàm 42 km theo hướng đông bắc, thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), Vĩnh Hy được coi là một trong số những vịnh đẹp nhất Việt Nam.
Vịnh Vĩnh Hy được bao bọc bởi những ngọn núi, hang động với những rặng rừng già bạt ngàn. Mặt nước trong lòng vịnh xanh màu ngọc bích, yên ả ôm lấy những bãi cát trắng phau, lấp lánh phơi mình giữa núi và biển... Du khách đến vịnh Vĩnh Hy có thể thả hồn trên chiếc tàu đáy kính, lặng lẽ ngắm những đỉnh núi hiện trên nền trời xanh ngắt hoặc dõi theo những đàn cá bơi lội bên những rặng san hô kỳ thú dưới đáy biển. Ở Vĩnh Hy có 307 loài san hô quý hiếm, trong đó có 50 loài mới được phát hiện ở Việt Nam, chúng có nhiều hình thù và màu sắc khác nhau xếp thành tầng tầng lớp lớp rất sinh động và đẹp mắt.

Dừng chân trên bãi Bà Điên, du khách có thể vừa tắm biển, vừa thử sức mình leo lên những vách núi uy nghiêm. Đến bãi Đá Tròn, du khách còn được chiêm ngưỡng và tự tay sưu tập những viên đá lạ mắt, nhiều màu sắc bị sóng biển xói mòn, xô dạt vào bờ... Đi sâu vào vịnh, du khách được tận mắt chứng kiến cảnh ngư dân tung lưới đánh bắt cá thu, thậm chí có thể tự tay thả mồi cho những con tôm hùm trong các bè trôi. Đặc biệt, khu Đầm Đăng với các làng chài luôn là điểm hấp dẫn du khách trong việc tìm hiểu nghề làm mắm, hấp cá và thưởng thức các đặc sản biển.

Vào bờ, khách còn được du ngoạn trong khu bảo tồn thiên nhiên Núi Chúa, được tận mắt ngắm cảnh hoang sơ quyến rũ với hệ sinh thái rừng khô hạn đặc trưng hiếm thấy nhất ở nước ta cùng nhiều sinh vật phong phú và tận hưởng bầu không khí trong lành của núi rừng ở độ cao hơn 1.000m so với mặt biển. Chuyến du khảo thú vị sẽ đưa du khách đến với làn nước mát lạnh của suối Lồ Ô, bắt nguồn từ những dòng nhỏ, luồn lách trong các khe rừng; hai bên suối là các phiến đá bằng phẳng, được che mát bởi những tán cổ thụ rậm rạp. Tại đây, khách cũng có thể tiếp xúc với dân làng gốc Ra Glai, Chăm là những cư dân lâu đời của địa phương; nghỉ ngơi trên các nhà sàn, nhảy múa và thưởng thức rượu cần cùng bà con dân tộc.

Với vẻ đẹp lý tưởng của thiên nhiên hoang sơ hòa quyện giữa núi và biển, Vĩnh Hy đã trở thành điểm lựa chọn của nhiều du khách. Đầu năm 2000, khu du lịch vịnh Vĩnh Hy được đưa vào khai thác, đến nay được đánh giá là điểm du lịch sinh thái lý tưởng nhất khu vực Nam Trung Bộ.
Nguồn: website ĐCSVN

Cùng chuyên mục