Hành trang lữ khách

Du lịch ngày Tết - nét văn hóa mới

Cập nhật: 16/01/2009 14:01:01
Số lần đọc: 2016
Mấy năm gần đây, nhu cầu du lịch vào dịp Tết đã trở thành một nhu cầu của nhiều dân tại các thành phố lớn. Năm nay, người Việt Nam ở nước ngoài về thăm quê và du khách phương nam sẽ có những tour du xuân hấp dẫn, thăm Thủ đô và hành hương phương Bắc. Các công ty lữ hành ở Hà Nội cũng xây dựng nhiều chương trình du lịch trong dịp Tết nguyên đán này.

Nhiều tour du lịch văn hóa

 

Ngày xuân, Hà Nội nghìn năm văn hiến có sắc đào thắm khắp phố phường. Hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây mơ màng trong lớp sương mỏng, đường phố phong quang, du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp "phố Phái" một cách chậm rãi hơn, sâu lắng hơn. Công ty Saigontourist đã không bỏ qua lợi thế này, dịp Tết Kỷ Sửu có tour "Xuân Hà Nội" và "Tìm về cội nguồn nghìn năm Thăng Long" khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh. Với "Xuân Hà Nội", du khách sẽ được đi tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong tiết trời se lạnh của buổi chiều mùa xuân, dạo bước ven hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, dạo quanh 36 phố phường, mua sắm ở chợ Ðồng Xuân...  Với tour "Tìm về cội nguồn nghìn năm Thăng Long", hành trình bắt đầu bằng việc viếng thăm Ðền Ðô hay còn gọi Ðền Lý Bát Ðế hoặc Cổ pháp điện, nơi thờ tám vị vua đầu tiên của nhà Lý (thuộc xóm Thượng, làng Ðình Bảng, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh). Ðây là một quần thể kiến trúc được bảo tồn khá nguyên vẹn. Du khách được nghe hát quan họ trong ngày hội xuân, rồi về Thủ đô thăm Thăng Long Tứ Trấn (đền Voi Phục, đền Quán Thánh, đền Bạch Mã, đền Kim Liên), tham quan di tích Hoàng Thành Thăng Long, chùa Một Cột,  Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chùa Quán Sứ, hồ Hoàn Kiếm, đền Ngọc Sơn, đồng hồ đếm ngược hẹn đến ngày tái ngộ vào ngày "Nghìn năm Thăng Long"...

 

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, Hanoi Redtour cũng tập trung thu hút khách bằng các tour du lịch văn hóa đồng bằng Bắc Bộ như xem hát chèo, hát quan họ, tham quan làng tranh Ðông Hồ... hoặc các tour du lịch mạo hiểm, chèo thuyền tại hai khu du lịch Cát Cò 1, Cát Cò 2 ở Hạ Long... Công ty kỳ vọng đợt khuyến mại này sẽ đem lại nhiều chuyển biến trong thu hút khách quốc tế đến với Hà Nội, mặc dù chương trình khuyến mại thực hiện muộn hơn so với các nước trong khu vực. Vietravel Hanoi đang đàm phán với các đối tác liên quan để cùng thống nhất đưa ra mức giảm giá cao nhất, nhưng vẫn bảo đảm nâng cao chất lượng.

 

Có thể khẳng định, sau khi mở rộng địa giới hành chính, du lịch Hà Nội có thêm nhiều tiềm năng về loại hình du lịch văn hóa, lịch sử. Tuy nhiên, trong dịp Tết này, vẫn chưa có nhiều tour liên kết các địa danh văn hóa, lịch sử, liên kết các lễ hội ở Thủ đô.

 

Nhiều hình thức khuyến mại

 

Tết năm nay, tất cả các tour nội địa hoặc đi du lịch nước ngoài, các công ty lữ hành đều giữ giá ổn định. Ðể thu hút khách, các công ty áp dụng nhiều hình thức khuyến mại. Vietravel Hanoi tung ra một số chùm tour giảm giá. Hai khách đăng ký mua tour du lịch đi chùa Bái Ðính - Tràng An, Huế - Ðà Nẵng - Hội An, Nha Trang - Ðà Lạt, Cần Thơ sẽ được tặng học bổng toàn phần cho khóa học 3 tháng tại Trung tâm ngoại ngữ Atlanta. Hai khách đăng ký tour đi Cam-pu-chia, Trung Quốc (Tây An - Lạc Dương - Trịnh Châu - Khai Phong), Hồng Công, hoặc một khách đăng ký tour đi Ðông Âu, Hoa Kỳ và Nam Phi sẽ được tặng một tour du lịch Bái Ðính - Tràng An miễn phí.

 

Theo chị Dương Mai Lan, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển của Vietravel Hanoi, nhờ áp dụng các hình thức giảm giá, khách đăng ký mua tour trong dịp này tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước. Hanoi Redtour cũng có nhiều chương trình du lịch giá rẻ  như tour đi Cần Thơ bốn ngày ba đêm giá 3.190.000 đồng, đi Xơ-un (Hàn Quốc) giá 699 USD (trước đó giá 1.000 USD), đi Cam-pu-chia giá 399 USD, đi Hồng Công giá giảm 20% so với năm 2008...

 

Công ty Lữ hành Hanoitourist chào bán ra thị trường với giá giảm hơn năm trước các tour đi Trung Quốc, như Hà Nội - Nam Ninh - Quảng Châu năm ngày/bốn đêm, đi bằng ô-tô, du khách được thăm Công viên Hoàng Hoa Cương, nơi có lăng liệt sĩ Phạm Hồng Thái, công viên Việt Tú, tượng đài Ngũ Dương - biểu tượng của thành phố Quảng Châu, công viên Thanh Tú Sơn, công viên Nam Hồ, Quảng trường Dân tộc... Mặc dù lượng khách đăng ký đi du lịch nước ngoài không nhiều như Tết năm trước nhưng đã tăng gấp hai hoặc ba lần so với những tháng bình thường. Ðến thời điểm này, Hanoi Redtour đã có hai đoàn khách đăng ký đi Malayxia - Singapore với số lượng 35 khách, một đoàn đi Singapore với 20 khách; hai đoàn đi Cam-pu-chia với 40, ba đoàn đi Trung Quốc với số lượng 39, hai đoàn đi Hồng Công với số lượng 38 khách. Các đoàn này thường đăng ký khởi hành từ ngày 29 tháng Chạp để kịp đón không khí Tết ở nước ngoài. Sau Tết Nguyên đán, Hanoi Redtour tiếp tục thu hút khách bằng các tour đi Thái Lan năm ngày bốn đêm giá chỉ còn 279 USD, đi Malayxia - Singapore giá còn 589 USD. Công ty Du lịch Saigontourist hơn một tháng trước cũng đã mở chùm tour đón Tết tại Singapore khởi hành tại Hà Nội, thời gian bốn ngày ba đêm...

 

Theo một số doanh nghiệp kinh doanh lữ hành ở Hà Nội,  so với năm trước lượng khách đặt tour trong dịp Tết Kỷ Sửu năm nay tăng từ 10 - 15%, thậm chí, tại các tour ngắn ngày đi tham quan các danh thắng trong nước, đặc biệt là Hà Nội lượng khách tăng mạnh so với dịp Tết năm ngoái. Ðây  có thể là một tín hiệu tốt cho một năm mới của ngành du lịch Thủ đô.

Nguồn: Báo Nhân Dân

Cùng chuyên mục