Hoạt động của ngành

Du lịch Quảng Ninh: Liên kết để phát triển bền vững

Cập nhật: 22/12/2014 16:03:13
Số lần đọc: 1716
Nhằm góp phần thúc đẩy du lịch phát triển, trong những năm qua, Quảng Ninh đã ký kết hợp tác với nhiều tỉnh, thành phố để xây dựng các sản phẩm du lịch liên vùng, phát huy hiệu quả giá trị tài nguyên thiên nhiên. Đặc biệt, bước đầu đã triển khai được một số hoạt động quảng bá, xúc tiến xây dựng được một số tour liên vùng đem lại hiệu quả thiết thực...

Quảng Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi và lợi thế về tài nguyên để phát triển du lịch. Trên địa bàn tỉnh hội tụ rất nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hoá nổi tiếng. Tiêu biểu là Vịnh Hạ Long, danh thắng quốc gia đặc biệt đã hai lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Trong thời gian qua, nhất là vài năm trở lại đây, Quảng Ninh đã tăng cường đẩy mạnh sự liên kết với các địa phương trong nước, đặc biệt là các địa phương lân cận, nhằm hỗ trợ nhau phát huy lợi thế, khai thác các nguồn lực một cách hợp lý để phát triển du lịch. Trong đó phải kể đến sự liên kết giữa Quảng Ninh với Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương...

 

Với khoảng cách địa lý liền kề, các tỉnh liên kết đều có tài nguyên du lịch phong phú, có nhiều điểm tương đồng về văn hoá, địa lý v.v.. tạo ra lợi thế để bổ sung, trở thành điểm đến hấp dẫn. Điều đó thể hiện rõ nhất qua sự hợp tác liên kết giữa Quảng Ninh và Hải Phòng trong những năm gần đây. Theo đó, hai địa phương này đã duy trì hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là phát triển du lịch biển gắn với các địa danh du lịch nổi tiếng là Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà. Để tạo sự liên kết này, hai bên đã tăng cường hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch, tuyến du lịch trên Vịnh Hạ Long, Cát Bà, phát triển hệ thống giao thông đường bộ, đường thuỷ, xây dựng đồng bộ và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng du lịch, quản lý tàu du lịch tại các vùng giáp ranh, xúc tiến nhiều chương trình quảng bá hoạt động du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt là tăng cường sự giao lưu, phối hợp với nhau tìm ra những giải pháp nhằm đa dạng hoá sản phẩm du lịch, tạo được ấn tượng trong lòng du khách.

 

Một minh chứng cụ thể nữa cho sự kết nối tour, tuyến của hai địa phương Quảng Ninh và Hải Phòng trong thời gian qua không thể không nhắc đến, đó là tuyến phà Tuần Châu (Hạ Long) - Gia Luận (Cát Bà) đi vào hoạt động. Tuyến phà này đã tạo sự gắn kết hơn cho việc phát triển du lịch giữa hai địa phương.

Không chỉ có sự liên kết du lịch giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, thời gian gần đây, Quảng Ninh còn đẩy mạnh sự liên kết với các tỉnh, thành phố khác như: Hà Nội, Bắc Giang... nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với công tác phát triển du lịch; phát huy những lợi thế của mỗi địa phương một cách hợp lý và tạo động lực cho du lịch phát triển bền vững. Cụ thể, gần đây nhất, vào đầu tháng 12 vừa qua, tại TP Hạ Long, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch của 3 địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Giang đã tổ chức ký kết chương trình hợp tác phát triển du lịch với nội dung hợp tác cụ thể trong lĩnh vực quy hoạch, thu hút đầu tư; xúc tiến phát triển các sản phẩm du lịch; liên kết và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch, trao đổi kinh nghiệm và công nghệ trong lĩnh vực quản lý phát triển du lịch v.v..

 

Đặc biệt hơn, mới đây Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang đã thống nhất về một số chủ trương hợp tác phát triển giữa hai địa phương đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Riêng về lĩnh vực du lịch, hai bên nhất trí thoả thuận: Các ngành chức năng xúc tiến hợp tác khai thác những thắng cảnh du lịch trọng điểm của hai tỉnh, đặc biệt là khu danh thắng Yên Tử, nhằm đa dạng hoá sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu du khách, tập trung vào các sản phẩm du lịch văn hoá tâm linh, sinh thái và du lịch cộng đồng; chỉ đạo phối hợp chặt chẽ việc lập hồ sơ đề xuất cơ quan chức năng công nhận Khu di tích thắng cảnh Yên Tử trở thành Di sản thế giới vào năm 2016. Đồng thời cho cải tạo và nâng cấp tuyến giao thông Sơn Động - Hoành Bồ để phục vụ tốt cho hoạt động hợp tác du lịch giữa hai tỉnh. Ngoài ra, còn tăng cường hợp tác xúc tiến quảng bá du lịch vào dịp diễn ra các sự kiện du lịch lớn trong nước và quốc tế, thiết lập các tour, tuyến kết nối du lịch giữa hai tỉnh; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực du lịch...

 

Thực tế cho thấy, Quảng Ninh và các địa phương lân cận đều có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, khai thác được nhiều loại hình du lịch, nếu thực hiện việc liên kết tốt sẽ bổ trợ cho nhau, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch lôi cuốn và mang lại những kết quả khả quan cho hoạt động du lịch. Sự liên kết giữa các địa phương giúp cho các hãng lữ hành trong nước xây dựng được các chương trình tour mới, nối các tuyến điểm du lịch để tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn và đặc trưng liên vùng, phục vụ nhiều đối tượng du khách./.

 

Nguồn: baoquangninh.com.vn

Cùng chuyên mục