Nhìn ra thế giới

Du lịch Nhật Bản phục hồi hơn 85% so với trước đại dịch

Cập nhật: 21/09/2023 09:33:49
Số lần đọc: 1950
Cơ quan Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO) ngày 20/9 công bố số liệu cho thấy trong tháng 8, Nhật Bản đã phục vụ khoảng 2.156.900 du khách nước ngoài, chiếm 85,6% so với cùng kỳ năm 2019 trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

Trong tháng 8, Nhật Bản đã phục vụ gần 2,2 triệu khách quốc tế. (Ảnh minh họa: Reuters)

Lượng khách đến Nhật Bản vẫn tăng đều đặn kể từ khi nước này dỡ bỏ tất cả các biện pháp phòng ngừa Covid-19 vào tháng 5/2023. Dữ liệu của JNTO cho thấy chỉ hơn 15 triệu du khách đã đến Nhật Bản trong 8 tháng đầu năm 2023, vẫn còn kém xa so với mức độ kỷ lục khoảng 32 triệu vào năm 2019.

Mặc dù vậy, trong tháng 8, lần đầu tiên tỷ lệ phục hồi khách quốc tế đến Nhật Bản đã vượt quá 80%.

Tổng số du khách từ Trung Quốc đại lục đạt 364.100 vào tháng 8, tương đương 36,4% so với mức trước đại dịch và tăng khoảng 50.000 khách so với tháng 7. Chính phủ Trung Quốc đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc đi lại theo nhóm ở Nhật Bản đối với công dân của họ vào ngày 10/8.

JNTO dự đoán rằng tác động đầy đủ của sự thay đổi chính sách này sẽ trở nên rõ ràng sau kỳ nghỉ lễ lớn của Trung Quốc bắt đầu vào ngày 1/10.

Ông Masato Koike, chuyên gia kinh tế tại Viện Sompo, cho biết du khách Trung Quốc chiếm khoảng 30% tổng lượng du khách và 40% tổng chi tiêu của khách du lịch tại Nhật Bản vào năm 2019. Việc dỡ bỏ lệnh cấm đi du lịch theo nhóm sẽ là một động lực lớn thúc đẩy chi tiêu của du khách Trung Quốc đến Nhật Bản.

Du khách đến từ các quốc gia khác Mỹ, Hàn Quốc tiếp tục vượt quá mức 2019. Khách đến từ Hàn Quốc tăng 84% trong tháng trước, nhiều hơn khách đến từ Trung Quốc.

Khách quốc tế đến, được coi như xuất khẩu dịch vụ, là một điểm sáng trong quá trình phục hồi kinh tế của Nhật Bản khi đồng yên yếu hơn giúp thúc đẩy chi tiêu của du khách nước ngoài. Chi tiêu của khách quốc tế trong quý II đã phục hồi lên 1,2 nghìn tỷ yên (tương đương 8,1 tỷ USD), tương đương 95,1% so với cùng kỳ năm 2019, năm trước đại dịch.

Theo JNTO, nhóm khách có mức chi tiêu lớn nhất là Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc, trong đó chi tiêu của khách đến từ Trung Quốc vẫn ít hơn nhiều so với trước đại dịch. Song, dữ liệu cũng cho thấy mức chi tiêu cho mỗi du khách cũng vượt quá mức trước đại dịch.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đặt mục tiêu chi tiêu hằng năm của khách quốc tế đến Nhật Bản đạt mức 5 nghìn tỷ yên càng sớm càng tốt. Mục tiêu này nếu đạt được sẽ vượt mức kỷ lục 4,8 nghìn tỷ yên của 4 năm trước.

Bà Naoko Kuga, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu NLI cho biết, để tăng chi tiêu của khách du lịch, Nhật Bản nên tập trung vào các dịch vụ giải trí, bao gồm các tour du lịch địa phương, công viên giải trí, nhà hát và âm nhạc. Bà cũng cho rằng cần phát triển kinh tế ban đêm và các dịch vụ dành cho du khách giàu có nói riêng.

N.T

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 21/09/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT