Hoạt động của ngành

Hà Nội: Hỗ trợ phát triển du lịch làng nghề gắn với phát triển nông thôn mới tại huyện Phú Xuyên

Cập nhật: 29/05/2023 15:16:25
Số lần đọc: 371
(TITC) - Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển du lịch làng nghề truyền thống, gắn với phát triển nông thôn mới tại huyện Phú Xuyên, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND huyện Phú Xuyên tổ chức Hội nghị triển khai về ứng xử văn minh du lịch, du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng cho dân cư xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên.

Phó Chánh văn phòng Sở Du lịch Hà Nội Bùi Đức Thuận phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TITC

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chánh văn phòng Sở Du lịch Hà Nội Bùi Đức Thuận cho biết, huyện Phú Xuyên được biết đến là đất trăm nghề ở phía Nam Thành phố, cách trung tâm Thủ đô khoảng 40km. Quy mô làng nghề ngày càng được duy trì và phát triển, hiện có 43 làng nghề được TP. Hà Nội công nhận và 112 di tích lịch sử được xếp hạng như: Bảo tàng chiến sỹ cách mạng xã Nam Triều, Chùa Ráng xã Quang Lãng, đình làng Đa Chất, Nặn tò he ở Xuân La; khảm trai sơn mài ở xã Chuyên Mỹ; đan cỏ tế ở xã Phú Túc; giày da ở xã Phú Yên; may comple ở xã Vân Từ; mộc ở các xã Tân Dân, Nam Tiến… Bên cạnh đó, huyện còn có các vùng chuyên canh nông nghiệp tiềm năng lớn phát triển du lịch trải nghiệm, mở ra hướng mới cho vùng trũng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TITC

Phú Xuyện hiện có 2 điểm du lịch được UBND TP Hà Nội công nhận là làng nghề khảm trai, sơn mài Chuyên Mỹ và điểm du lịch làng nghề may Vân Từ. Mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030, huyện Phú Xuyên phấn đấu trở thành một trong những huyện trọng điểm du lịch làng nghề trên địa bàn Thủ đô.

Đối với xã Phú Yên, có nghề truyền thống làm da giày có từ khá lâu. Xã có 4 thôn, trong đó có 3 thôn đã được công nhận làng nghề da giày truyền thống gồm: Giẽ Thượng, Giễ Hạ và Thượng Yên.

PGS.TS Phạm Hồng Long tại hội nghị. Ảnh: TITC

Tại hội nghị, PGS.TS Phạm Hồng Long, Trưởng khoa Du lịch (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) đã trao đổi, truyền đạt kỹ năng phục vụ, giao tiếp đối với khách du lịch, trong đó đặc biệt quan tâm đến nụ cười, sự thân thiện, thái độ chăm sóc chu đáo khách hàng.

PGS.TS Phạm Hồng Long nhấn mạnh, để du lịch địa phương phát triển cần có sự chung tay cùng làm du lịch của cộng đồng người dân.

Xã Phú Yên nổi tiếng có nghề truyền thống làm da giày. Ảnh: TITC

Hội nghị triển khai về ứng xử văn minh du lịch, du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng cho dân cư năm 2023 tại xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên nhằm tuyên truyền về lợi ích du lịch đem lại, trao đổi về xây dựng sản phẩm, hướng dẫn kỹ năng phục vụ, giao tiếp đối với khách du lịch cho nhân dân, người bán hàng, người phục vụ tại điểm du lịch trên địa bàn với mục tiêu đẩy mạnh phát triển du lịch làng nghề truyền thống, gắn với phát triển nông thôn mới.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 27/5/2023

Cùng chuyên mục