Hoạt động của ngành

Hải Dương: Lễ Liên Hoa Hội Thượng nguyện cầu quốc thái dân an

Cập nhật: 19/02/2019 08:10:13
Số lần đọc: 972
Tối 18/2, tức ngày 14 tháng Giêng Âm lịch, tại di tích chùa Côn Sơn thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương), Ban tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2019 đã tổ chức Lễ Liên Hoa Hội Thượng nhằm nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.


Thực hiện nghi lễ truyền đăng. (Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN)

Tại buổi lễ, không gian chùa Côn Sơn lung linh huyền ảo với hơn 1.000 ngọn nến được thắp lên mang ý nghĩa mỗi ngọn nến là ánh sáng của trí tuệ, của lòng từ bi, tựa ánh hào quang sáng rực của Đức Phật A Di Đà chiếu xuống nhân gian, soi đường cho chúng sinh.

Nghi thức truyền đăng được thực hiện mang biểu tượng trao truyền ánh sáng của tình yêu thương và hiểu biết. Ánh sáng xua tan đêm tối vô minh, vơi đi muộn phiền, chỉ còn yêu thương nở hoa kết trái, mọi sở nguyện được viên thành.

Liên Hoa Hội Thượng là nghi lễ đặc trưng của Phật giáo ra đời từ khi Phật giáo xuất hiện từ nhiều thế kỷ trước. Nghi lễ gắn liền với công đức vô lượng của Đức Phật A Di Đà.

Lễ Liên Hoa Hội Thượng thường được tổ chức tại những trung tâm Phật giáo lớn, những ngôi chùa có tòa Cửu Phẩm Liên Hoa.

Chùa Côn Sơn là chốn tổ Phật giáo Trúc Lâm, một trung tâm văn hóa, tín ngưỡng của đất nước, là nơi chứa đựng những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú và đa dạng. Đặc biệt, tại đây có tòa Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Côn Sơn, một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo được Đệ Tam Thánh Tổ Huyền Quang xây dựng vào thế kỷ XIV.

Trải qua thời gian, công trình này bị tàn phá, nghi lễ Liên Hoa Hội Thượng bị thất truyền.

Năm 2017, cùng với việc phục dựng thành công tòa Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Côn Sơn, tỉnh Hải Dương đã phục dựng lại nghi lễ Liên Hoa Hội Thượng nhằm đáp ứng nguyện vọng, tâm linh của nhân dân, phật tử cả nước./.

Nguồn: TTXVN

Cùng chuyên mục