Hành trang lữ khách

Khánh Hòa: Biếc xanh đảo Bích Ðầm

Cập nhật: 28/06/2021 08:40:07
Số lần đọc: 763
Đảo Bích Ðầm hay còn gọi là làng chài Bích Ðầm, nằm trong cụm đảo Hòn Tre, là một xã đảo xa nhất của TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Nơi đây nổi tiếng với màu nước biển xanh như ngọc bích và cũng là một trong số ít nơi tồn tại sự hoang sơ vốn có. Người dân trên đảo rất thân thiện, sống chủ yếu dựa vào biển, với nghề đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản.  


Cầu cảng lên đảo

Ðến làng chài Bích Ðầm, bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm, tận hưởng không gian tuyệt vời giữa biển khơi bằng cách xin ngủ nhờ nhà dân hoặc cắm trại trên đảo. Thú vị hơn, du khách còn có cơ hội đứng trên ngọn hải đăng Hòn Lớn (một trong những hải đăng cổ nhất nước ta) ngắm những con sóng bạc đầu phủ trên những mỏm đá có hình dáng rất đẹp, có cơ hội thưởng thức món thịt gà, vịt nuôi trên đảo, đem nướng thơm lừng và hải sản do chính ngư dân nơi đây đánh bắt, chế biến...

Hải đăng trên đảo Bích Ðầm.

Trạm đèn Hòn Lớn.

Sóng bạc đầu trên những đảo đá nhỏ, nhìn từ ngọn hải đăng trên đảo Bích Ðầm.

Có dịp đến với đảo Bích Ðầm, bạn sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên vô cùng tuyệt vời!

Trần Lệ Nam

Nguồn: Báo Cà Mau

Cùng chuyên mục