Non nước Việt Nam

Lễ hội Nghinh Ông thành phố Phan Thiết (Bình Thuận): Tổ chức chu đáo, an toàn, trang trọng, đúng nghi thức…

Cập nhật: 28/07/2022 05:43:33
Số lần đọc: 892
Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông thành phố Phan Thiết vừa xây dựng Kế hoạch tổ chức “Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du” thành phố Phan Thiết, lần thứ 13 năm 2022.


Theo đó, lễ hội được tổ chức hướng đến bảo tồn, phát triển văn hóa dân gian truyền thống của bà con người Hoa - một bộ phận cộng đồng dân cư trong quá trình hình thành và phát triển thành phố Phan Thiết. Đồng thời tổ chức chu đáo, an toàn, trang trọng, đúng nghi thức lễ hội truyền thống và phát triển phong phú thêm phần Hội gắn với sự phát triển du lịch của thành phố nói riêng, tỉnh Bình Thuận nói chung…

Chính thức diễn ra trong 3 ngày, từ 18 - 20/8/2022 (nhằm ngày 21, 22, 23 tháng 7 Âm lịch năm Nhâm Dần), “Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du” thành phố Phan Thiết, lần thứ 13 năm 2022 gồm hai phần: Lễ và hội. Riêng phần hội được tổ chức vào thứ ba - ngày 20/8/2022 (nhằm ngày 23/7 Âm lịch), Đoàn Nghinh Ông với sự tham gia của hàng trăm người bắt đầu xuất phát từ Quan Đế Miếu vào lúc 5 giờ sáng và du hành qua các đường phố trên địa bàn nội thành Phan Thiết.

Lễ hội Nghinh Ông tại thành phố Phan Thiết (Ãnh; N. Lân).

Chuẩn bị cho lễ hội, Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông thành phố Phan Thiết cũng đã phân công thành viên phụ trách các công việc, theo đó Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Nam Long - Trưởng ban sẽ phụ trách chung. Bên cạnh đó còn phân công thành viên phụ trách điều hành toàn bộ phần lễ và hội Nghinh Ông du hành đường phố, tuyên truyền quảng bá phục vụ cho phát triển du lịch, trang trí - vệ sinh đường phố, đảm bảo an toàn trật tự trong suốt thời gian diễn ra lễ hội…

Ngoài ra Ban Tổ chức Lễ hội Nghinh Ông thành phố Phan Thiết cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận có kế hoạch phối hợp chỉ đạo tổ chức lễ hội. Mặt khác chỉ đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc (Phòng nghiệp vụ Quản lý văn hóa và Gia đình, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch) phối hợp tuyên truyền, quảng bá, khai thác hoạt động đưa vào tour du lịch, truyên truyền, quảng bá lễ hội.

Box: Lộ trình của Đoàn Nghinh Ông

Xuất phát từ Quan Đế Miếu (Chùa Ông) → Trần Phú → Ngã bảy Bưu điện, thăm Hội Quán Phước Kiến → Nguyễn Huệ → thăm Hội Quán Quảng Đông → Nguyễn Huệ rẽ phải → Đinh Tiên Hoàng → rẽ trái Lý Thường Kiệt → rẽ trái Trưng Trắc → Trưng Nhị thăm Hội Quán Triều Châu → rẽ trái Trần Phú → rẽ phải Đội Cung → thăm Hội Quán Hải Nam → ra Trưng Nhị → Nguyễn Văn Cừ → Ngã bảy Bưu điện → Trần Phú → Triệu Quang Phục → Ngô Sĩ Liên → Ngư Ông → Trưng Trắc → rẽ trái Trần Hưng Đạo → rẽ phải Nguyễn Thái Học → rẽ phải Trần Quốc Toản → rẽ trái Nguyễn Thị Minh Khai → Vườn hoa Đức Nghĩa → Nguyễn Tri Phương → Ngô Sĩ Liên → Quan Đế Miếu.

Đ.Quốc

 

Nguồn: Báo Bình Thuận - baobinhthuan.com.vn - Ngày đăng 28/07/2022

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT