Hành trang lữ khách

Những điểm check in “tiên cảnh” trên núi Lảo Thẩn

Cập nhật: 09/11/2020 10:03:07
Số lần đọc: 1294
Núi Lảo Thẩn cao 2.860 m thuộc địa phận xã Y Tý, huyện Bát Xát. Vài năm trở lại đây, Lảo Thẩn thu hút lượng lớn du khách trải nghiệm leo núi nhất là giới trẻ.

Lý do Lảo Thẩn đang trở thành điểm đến của du khách trẻ chính là bởi trên đường khám phá đỉnh núi có rất nhiều điểm check in đẹp như chốn tiên cảnh.

Ngọn cây khô này chỉ cách đỉnh 2.860 m khoảng 100m. Porter Tráng A Súng thường đem theo con cá gỗ để du khách có thể chụp bức ảnh “câu cá ở sông mây”.

Đây là một cành cây khô khác có hình thù giống đầu voi, người dân Lảo Thẩn không chặt nó mà để lại tạo thành điểm check in không thể bỏ qua với du khách.

Vách núi mà bất cứ ai leo Lảo Thẩn cũng muốn có một bức hình lưu lại khoảnh khắc ở đây. Nhìn thì có vẻ nguy hiểm nhưng đó là góc chụp đánh lừa thị giác, đường lên mỏm đá rất đơn giản.

Điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại lán nghỉ của A Hòa ở độ cao 2.600m. Ý tưởng treo một chiếc xích đu tại đây đang hình thành.

Mỏm đá đi tìm “nữ thần mặt trời”, điểm check in gần mặt trời nhất trên hành trình leo núi Lảo Thẩn.

Hoàng hôn trên núi Lảo Thẩn.

Chụp ảnh trên đỉnh 2.860 m.

Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục