Tin tức - Sự kiện

Thưởng thức Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Xòe Thái trong lòng Thủ đô

Cập nhật: 05/12/2023 10:38:04
Số lần đọc: 510
(TITC) - Chương trình “Giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo nhân dân Thủ đô và du khách với nhiều hoạt động biểu diễn Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Xòe Thái sôi nổi, hấp dẫn.

Diễn ra từ ngày 01 - 02/12, tại sự kiện, người dân và khách tham quan có dịp chiêm ngưỡng, thưởng thức các tiết mục biểu diễn Nghệ thuật Xòe Thái, Cồng chiêng Tây Nguyên và kết hợp giao lưu trình diễn giữa hai di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Cùng với đó là hoạt động tham quan không gian trưng bày di sản, nghe giới thiệu về Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên và Nghệ thuật Xòe Thái, thử trang phục Thái và Ba Na, check-in các góc ảnh đẹp, chia sẻ ý tưởng bảo vệ di sản…

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Đoàn nghệ nhân biểu diễn Nghệ thuật Xòe Thái mang tinh hoa di sản văn hóa đến với nhân dân và du khách

Đoàn nghệ nhân biểu diễn Cồng chiêng Tây Nguyên mang âm hưởng đại ngàn đến với Thủ đô

Các nghệ nhân người Thái và Ba Na cùng tạo nên những tiết mục giao lưu văn hóa - nghệ thuật đặc sắc

Với sự tham gia nhiệt tình của đông đảo khách tham quan

Các tiết mục biểu diễn thu hút đông đảo người dân và khách du lịch đến xem

Khách du lịch quốc tế thích thú với các tiết mục trình diễn đặc sắc đầy ấn tượng

Khách tham quan chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn biểu diễn

Khách du lịch tham quan, tìm hiểu, chụp ảnh tại không gian trưng bày di sản. Ảnh: TITC

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 04/12/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT