Tin tức - Sự kiện

Tỉnh Chungcheong Nam (Hàn Quốc) mong muốn hợp tác tăng cường trao đổi khách du lịch với Việt Nam

Cập nhật: 10/05/2023 10:29:48
Số lần đọc: 529
(TITC) - Sáng ngày 9/5, tại Hà Nội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của tỉnh Chungcheong Nam (Hàn Quốc) về hướng hợp tác du lịch hai bên. Cùng dự có lãnh đạo các Vụ Hợp tác quốc tế, Thị trường du lịch, Lữ hành.

Toàn cảnh buổi tiếp (Ảnh: TITC)

Ông Lee Kun-ho, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Chungcheong Nam cho biết, Chungcheong Nam nằm cách thủ đô Seoul hơn 2 tiếng đi bằng đường bộ, là cố đô một thời của Hàn Quốc, vì vậy, khi tới tỉnh tham quan, du khách có thể cảm nhận được sự cổ kính, bình yên, mang đậm giá trị văn hóa và lịch sử Hàn Quốc. Tỉnh còn nổi tiếng với một số bãi biển đẹp, núi, đảo và suối nước nóng.

Không chỉ sở hữu các địa điểm du lịch hấp dẫn mà tại tỉnh Chungcheong Nam còn có nền ẩm thực độc đáo như thịt bò Hoengseong, dâu tây Nonsense, hàu Boryeong, dưa hấu Geumsan… Đặc biệt, bánh gai Hansan đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào ngày 28/05/2011.

Ông Lee Kun-ho hy vọng rằng Tổng cục Du lịch Việt Nam sẽ làm cầu nối hỗ trợ tỉnh Chungcheong Nam kết nối, hợp tác với các công ty du lịch Việt Nam để thu hút du khách Việt Nam. Cũng nhân dịp này, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Chungcheong Nam mong muốn trao đổi với Tổng cục Du lịch Việt Nam về quảng bá tài nguyên du lịch, văn hóa của Hàn Quốc và tỉnh Chungcheong Nam.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu và Ông Lee Kun-ho, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Chungcheong Nam tại buổi tiếp (Ảnh: TITC)

Theo đó, tỉnh Chungcheong Nam dự định triển khai kế hoạch tiếp thị sản phẩm du lịch của Chungcheong Nam dành cho du khách Việt Nam. Trong đó, sẽ có các hoạt động quảng bá bao gồm Lễ hội văn hóa Baekje dành cho các đoàn khách du lịch và công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam; Chương trình Giới thiệu tài nguyên du lịch ở tỉnh Chungcheong Nam và các chương trình du lịch ở Chungcheong Nam…

Chào mừng đoàn công tác của tỉnh Chungcheong Nam (Hàn Quốc) tới Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu nhận định, Việt Nam và Hàn Quốc có mối quan hệ hợp tác thân thiết. Qua phần giới thiệu, Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu đánh giá cao tiềm năng lớn của tỉnh Chungcheong Nam về du lịch, giàu truyền thống lịch sử.

Khách du lịch từ Hàn Quốc sang Việt Nam đã tăng gấp 5 lần trong giai đoạn 2014-2019, tốc độ tăng trưởng bình quân 38%/năm. Từ năm 2016, Hàn Quốc đứng thứ hai trong số các thị trường gửi khách đến Việt Nam.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Chungcheong Nam Lee Kun-ho tặng quà lưu niệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu (Ảnh: TITC)

Năm 2019, trao đổi khách giữa Việt Nam - Hàn Quốc đạt trên 4,8 triệu lượt, tăng 22% so với năm 2018. Trong đó, Việt Nam đón gần 4,3 triệu lượt khách Hàn Quốc, Hàn Quốc đón hơn 523 nghìn lượt khách Việt Nam. Hai nước cũng đã ghi nhận những tín hiệu phục hồi tích cực sau khi mở cửa lại du lịch sau đại dịch. Trong năm 2022, Việt Nam đón khoảng 965 nghìn lượt khách Hàn Quốc vào Việt Nam, Hàn Quốc đón khoảng 185 nghìn lượt khách Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam đón 1 triệu lượt khách Hàn Quốc.

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu đề nghị hai bên thường xuyên chia sẻ các thông tin cập nhật về tình hình du lịch, chính sách phát triển du lịch của Việt Nam và tỉnh Chungcheong Nam, các hoạt động xúc tiến quảng bá, xây dựng sản phẩm du lịch mới và xu hướng du lịch quốc tế… để kịp thời phối hợp trong các hoạt động hợp tác, xúc tiến chung, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều. Tổng cục Du lịch Việt Nam ủng hộ và hỗ trợ tỉnh Chungcheong Nam trong các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại Việt Nam.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu tặng quà lưu niệm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Chungcheong Nam Lee Kun-ho (Ảnh: TITC)

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm (Ảnh: TITC)

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: Vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 10/5/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT