Hoạt động của ngành

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh: Tổng cục Du lịch cùng đồng hành triển khai hiệu quả liên kết giữa TP.HCM và các địa phương

Cập nhật: 18/03/2021 07:41:02
Số lần đọc: 591
(TITC)- Ngày 17/3/2021, tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi làm việc với Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh về kế hoạch phát triển du lịch trong thời gian tới.

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh làm việc với Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh

Báo cáo về tình hình du lịch TP. Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian qua, Sở đã tích cực chủ động hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch nội địa thông qua các liên minh, liên kết như: Liên kết phát triển du lịch TP.HCM và 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, với khu vực Đông Nam Bộ, vùng Tây bắc mở rộng, vùng Đông Bắc… Dự kiến tháng 5 tới đây sẽ tiếp tục tổ chức liên kết TP.HCM, Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Đối với sản phẩm du lịch, TP. HCM tiếp tục đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng, nghiên cứu, phát triển các loại hình sản phẩm du lịch gắn với lịch sử, văn hóa, kiến trúc trên địa bàn như: du lịch mua sắm, du lịch MICE, ẩm thực, du lịch đường sông…

Ngoài ra, du lịch TP.HCM định hướng đẩy mạnh các chương trình du lịch tại chỗ (city tour), chương trình du lịch ngắn ngày ở Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ. Đón đầu xu hướng tâm lý lo ngại di chuyển của người dân trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, một số công ty du lịch tại TP.HCM đã giới thiệu loại hình tour mới bằng xe riêng với yếu tố bảo đảm an toàn được đặt lên hàng đầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao kết quả hoạt động du lịch của TP.HCM trong thời gian qua, thể hiện vai trò là một địa phương đầu tàu du lịch, kết nối với các địa phương. Tổng cục trưởng cho biết Lãnh đạo Bộ VHTTDL và Tổng cục Du lịch nhất trí ủng hộ việc thành lập Hội đồng liên kết phát triển du lịch TP. HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Bộ VHTTDL và Tổng cục Du lịch sẽ sát cánh cùng các địa phương, cử đại diện tham dự chương trình làm việc của Hội đồng, Tổ giúp việc để hỗ trợ hoạt động liên kết, thông tin về định hướng, chiến lược, kế hoạch phát triển du lịch Việt Nam; hỗ trợ triển khai các hoạt động liên kết phát triển sản phẩm, quảng bá xúc tiến du lịch; liên kết phát triển nguồn nhân lực du lịch; thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch.

Về việc tổ chức Hội chợ ITE HCMC 2021, Tổng cục Du lịch ủng hộ và sẽ đồng hành cùng TP.HCM trong việc tổ chức Hội chợ và đang trình Lãnh đạo Bộ VHTTDL phê duyệt chủ trương, dự kiến tổ chức vào tháng 9 hoặc tháng 11. Hội chợ ITE HCMC là một sự kiện du lịch thường niên có uy tín của ngành Du lịch Việt Nam. Hội chợ đã khẳng định vị thế là sự kiện thương mại du lịch quan trọng của quốc gia và hướng tới là hội chợ du lịch quốc tế mang tầm khu vực, đóng góp có trách nhiệm vào việc quảng bá, xúc tiến và thu hút khách du lịch đến Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, trong đó có TP.HCM – Tổng cục trưởng nhấn mạnh.

Về sáng kiến Chương trình vinh danh điểm đến hấp dẫn Việt Nam, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đánh giá đây là một ý tưởng hay, sẽ góp phần đẩy mạnh chương trình kích cầu du lịch nội địa sôi nổi hơn, quảng bá, truyền thông về các điểm đến mới và hấp dẫn từ đó kích thích nhu cầu đi du lịch, khám phá của người dân cả nước. Tổng cục Du lịch sẽ thành lập Hội đồng, cùng các địa phương lựa chọn điểm đến xứng đáng nhất. Tổng cục trưởng cũng nhất trí sẽ công bố Chương trình này tại Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa TP.HCM và các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ mở rộng được tổ chức tại Nghệ An vào tháng 5 tới.

Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch đã đề xuất Lãnh đạo Bộ VHTTDL kế hoạch làm việc với 5 địa phương trọng điểm du lịch bàn về chương trình kích cầu du lịch nội địa 2021, gồm có Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa và TP.HCM. Tổng cục trưởng đề nghị TP.HCM chủ động chuẩn bị các nội dung để đề xuất triển khai trong năm 2021.

Thực hiện: Trung tâm Thông tin du lịch; Vụ Thị trường du lịch (TCDL)

 

Cùng chuyên mục