Nhìn ra thế giới

Úc sẽ không đón khách du lịch quốc tế trong năm nay

Cập nhật: 08/10/2021 09:46:03
Số lần đọc: 543
Thủ tướng Úc - Scott Morrison cho biết đất nước này có thể sẽ đón khách du lịch quốc tế trở lại bắt đầu từ năm tới.  

(Ảnh: Getty Images)

Trong đợt dịch COVID-19 này, Úc có thể được coi là một trong những quốc gia có chính sách du lịch nghiêm ngặt nhất trên toàn cầu. Đất nước này đã đóng cửa với phần lớn thế giới từ tháng 3 năm 2020. Dù đã có kế hoạch cho phép công dân tiêm đủ các mũi vaccine COVID-19 được phép du lịch ngoại quốc, Úc vẫn chưa có động tĩnh gì cho phép du khách quốc tế tới thăm đất nước này.

Thủ tướng Scott Morrison chia sẻ: “Tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiếp cận được khách du lịch quốc tế trong năm tới”. Thực chất, vào ngày 14 tháng 11 tới đây, Hãng hàng không Úc Qantas đã có kế hoạch nối lại các đường bay quốc tế tới Anh và Hoa Kì, tuy nhiên đối tượng được ưu tiên lại chỉ bao gồm những người di cư có tay nghề cao và sinh viên quốc tế, không phải khách du lịch quốc tế.

Hiện tại, bất kì ai tới Úc với lí do được chấp nhận đều phải cách ly 2 tuần trong khách sạn. Khi đất nước này mở cửa trở lại, những người mang quốc tịch Úc được tiêm phòng đầy đủ sẽ chỉ phải cách ly 7 ngày tại nhà.

Mai Linh (theo Travel + Leisure)

 

Nguồn: vtv.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT