Nhìn ra thế giới

UNWTO: Du lịch quốc tế có thể tăng trưởng từ 30-78% trong năm 2022

Cập nhật: 31/01/2022 10:59:23
Số lần đọc: 529
(TITC) - Trong báo cáo mới nhất, Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) dự báo năm 2022 lượng khách du lịch quốc tế có thể tăng từ 30% đến 78% so với năm 2021.  

Báo cáo Hàn thử biểu du lịch thế giới của UNWTO số đầu tiên năm nay cho biết năm 2021 du lịch toàn cầu ước tăng 4% so với năm 2020 (415 triệu lượt khách so với 400 triệu). Đây là tín hiệu khả quan của du lịch thế giới, bỏ lại phía sau năm 2020, năm tồi tệ nhất đối với ngành du lịch từ trước tới nay. Nhìn chung tỷ lệ tiêm chủng ngày càng tăng, kết hợp với việc nới lỏng các hạn chế đi lại đã giúp giải phóng nhu cầu du lịch bị dồn nén.

Sự phục hồi diễn ra không đồng đều

Tuy nhiên, tốc độ phục hồi không đồng đều giữa các khu vực trên thế giới do mức độ hạn chế đi lại, tỷ lệ tiêm chủng và lòng tin của khách du lịch ở mỗi khu vực là khác nhau. Châu Âu và Châu Mỹ ghi nhận kết quả tăng trưởng cao nhất, lần lượt là 19% và 17%. Trong khi đó, châu Phi có mức tăng 12%. Lượng khách đến Trung Đông giảm 24% so với năm 2020 và 79% so với năm 2019. Ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương, lượng khách du lịch quốc tế vẫn giảm 65% so với năm 2020 và giảm 94% so với trước đại dịch vì nhiều điểm đến vẫn đóng cửa với các hoạt động du lịch.

Tăng chi tiêu cho du lịch

Đóng góp kinh tế của du lịch năm 2021 (tính bằng tổng sản phẩm quốc nội trực tiếp của ngành du lịch) ước đạt 1,9 nghìn tỷ USD, cao hơn mức 1,6 nghìn tỷ USD năm 2020, nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức 3,5 nghìn tỷ USD trước đại dịch. Giá trị xuất khẩu của du lịch quốc tế có thể vượt 700 tỷ USD vào năm 2021, tăng nhẹ so với năm 2020 do chi tiêu cho mỗi chuyến đi cao hơn. Chi trung bình một chuyến đi ước tính đạt 1.500 USD vào năm 2021, tăng so với 1.300 USD vào năm 2020. Điều này là do du khách có tích lũy trong thời gian dài, thời gian lưu trú lâu hơn, giá cả vận chuyển và lưu trú cao hơn.

Năm 2022: Khách du lịch quốc tế có thể tăng từ 30% đến 78%

Theo kết quả khảo sát mới nhất, đa phần các chuyên gia du lịch của UNWTO (61%) đánh giá năm 2022 có triển vọng tốt hơn;58% kỳ vọng sự phục hồi sẽ diễn ra trong năm 2022, chủ yếu trong quý 3; 42% cho rằng khả năng phục hồi vào năm 2023. Phần lớn các chuyên gia (64%) dự đoán lượng khách quốc tế chỉ có thể quay trở lại mức năm 2019 vào năm 2024 hoặc muộn hơn, tuy nhiên tỷ lệ này đã cao hơn rất nhiều so với mức 45% ở cuộc khảo sát hồi tháng 9/2021.

Các chuyên gia UNWTO nhấn mạnh, việc triển khai tiêm chủng nhanh chóng, việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại, sự hợp tác chặt chẽ hơn và thông tin rõ ràng hơn về các quy định đi lại sẽ là những yếu tố chính quyết định đến sự phục hồi du lịch quốc tế. Các kịch bản của UNWTO chỉ ra rằng năm 2022 lượng khách du lịch quốc tế có thể tăng từ 30% đến 78% so với năm 2021. Tuy nhiên vẫn thấp hơn 50% đến 63% so với mức trước đại dịch.

Trong khi đó, du lịch nội địa tiếp tục là động lực thúc đẩy sự phục hồi của ngành du lịch ở nhiều điểm đến, đặc biệt là những nơi có thị trường nội địa lớn. Theo các chuyên gia, du lịch nội địa, du lịch gần nhà, các hoạt động ngoài trời, các sản phẩm du lịch dựa vào thiên nhiên và du lịch nông thôn sẽ tiếp tục nằm trong những xu hướng chính định hình du lịch năm 2022.

Trung tâm Thông tin du lịch

 

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT