Hoạt động của ngành

Lễ xuất quân leo núi cắm cờ “1000 năm Thăng Long – Hà Nội” trên đỉnh Fansipan

Cập nhật: 01/11/2010 08:00:38
Số lần đọc: 4264
Sáng ngày 30/10/2010, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Tổng cục Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã phối hợp tổ chức lễ xuất quân leo núi cắm cờ “1000 năm Thăng Long – Hà Nội” trên đỉnh Fansipan.

Tới dự buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, đồng Trưởng ban tổ chức Hành trình leo núi; ông Phạm Quang Long – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hà Nội; ông Nguyễn Đình Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch, Sở VHTTDL Hà Nội, cùng các đoàn vận động viên leo núi.

Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Phạm Quang Long cho biết, hoạt động này được tổ chức nhằm chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, Năm Du lịch Quốc gia 2010 và 50 năm thành lập ngành Du lịch Việt Nam. Hành trình leo núi cắm cờ "1.000 năm Thăng Long-Hà Nội" trên nóc nhà Đông Dương là dịp để giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về dãy Hoàng Liên Sơn, Vườn Quốc gia Hoàng Liên và đỉnh Fansipan cao 3.143m; đồng thời thể hiện tấm lòng của nhân dân các dân tộc vùng Tây Bắc hướng về Thăng Long – Hà Nội.

Sau lễ dâng hương trước tượng đài Đức Thái tổ Lý Công Uẩn, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Cường và Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Quang Long đã trao tặng kỷ niệm chương cho đại diện các đoàn vận động viên leo núi.

Tại buổi lễ, ông Phạm Quang Long đã trao lá cờ “1000 năm Thăng Long – Hà Nội” cho ông Nguyễn Quý Phương - Phó vụ trưởng Vụ Lữ hành (TCDL), Phó trưởng ban tổ chức Hành trình leo núi. Lá cờ này sẽ được cắm trên đỉnh núi Fansipan có độ cao 3.143m.

Các đồng chí lãnh đạo TCDL, Sở VHTTDL Hà Nội, Sở VHTTDL Lào Cai cùng các đại diện các đoàn vận động viên cũng đã thủ bút vào bức thư pháp chữ Long trên nền lụa cỡ lớn do nhà thư pháp Trịnh Tuấn thể hiện.

Hành trình leo núi cắm cờ “1000 năm Thăng Long – Hà Nội” trên đỉnh Fansipan sẽ diễn ra từ ngày 30/10/2010 đến ngày 2/11/2010.

Nguồn: Trung tâm Thông tin Du lịch

Cùng chuyên mục