Tin tức - Sự kiện

Phát hiện nhiều hiện vật điêu khắc Chăm tại Hòa Vang, Tp. Đà Nẵng

Cập nhật: 26/06/2008 08:56:28
Số lần đọc: 1638
Ngày 23/6, lãnh đạo Bảo tàng Điều khắc Chămpa Đà Nẵng cho biết: Qua một thời gian tiến hành sưu tầm tại các xã Hòa Phong, Hòa Khương ( huyện Hòa Vang), cán bộ phòng nghiệp vụ của Bảo tàng đã phát hiện được một số hiện vật có giá trị lớn về lịch sử, văn hóa, đó là 2 tác phẩm trang trí góc tháp, 1 Yoni còn tương đối nguyên vẹn và 2 phù điêu phác thảo chim Thần Garuda.
Đây là những tác phẩm điêu khắc thuộc nền văn hóa cổ Chămpa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khu vực phát hiện hiện vật có khả năng là phế tích tháp Chăm. Cũng thông qua đợt sưu tầm này, cán bộ bảo tàng đã phát hiện thêm một số di tích và dấu vết phế tích Chăm hiện còn có những hiện vật có giá trị và sẽ tiến hành sưu tầm đưa về bảo tàng để bảo quản, nghiên cứu và phục vụ công chúng.
Nguồn: Đà Nẵng

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT