Non nước Việt Nam

Mô hình làng sinh thái Tả Van Chư: Điểm du lịch hấp dẫn và mới mẻ của Lào Cai

Cập nhật: 26/12/2008 09:12:33
Số lần đọc: 2348
Nằm cách trung tâm huyện Bắc Hà 21km, xã Tả Van Chư được biết đến với một hệ sinh thái hết sức đa dạng của những cánh rừng nguyên sinh, hệ thống hang động đẹp và hấp dẫn.

Ðể xây dựng thôn Tả Van Chư trở thành một địa danh trong chuỗi điểm du lịch lý thú của xã Tả Van Chư, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, năm 2006, UBND tỉnh Lào Cai đã quyết định phê duyệt xây dựng mô hình làng sinh thái người Mông tại thôn Tả Van Chư, với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. Dự án được triển khai trên phạm vi gần 17ha, bao gồm khu trung tâm hành chính xã. Ðể dự án triển khai đạt hiệu quả, Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh và UBND huyện Bắc Hà đã phát huy tốt vai trò chỉ đạo điều hành từ khâu lựa chọn đơn vị phối hợp thực hiện, đến cùng tham gia khảo sát, đánh giá lập qui hoạch.

 

Khách du lịch nước ngoài thăm bản làng ở Bắc Hà.

Nhờ đó, việc qui hoạch xây dựng làng sinh thái thôn Tả Van Chư đã đảm bảo các yếu tố khoa học, sát với điều kiện tự nhiên, cảnh quan du lịch và điều kiện kinh tế - xã hội cũng như phong tục tập quán của người dân trong thôn. UBND xã Tả Van Chư làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân nằm trong vùng dự án thực hiện tốt chủ trương của tỉnh và huyện, tích cực giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công, đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, mô hình làng sinh thái người Mông ở thôn Tả Van Chư đã được xây dựng theo tiêu chuẩn đề ra, trên cơ sở giữ nguyên bản sắc văn hoá của đồng bào. Thông qua việc tôn tạo và sắp xếp các khu sinh hoạt của 15 hộ dân đảm bảo mỹ quan, tạo cảnh quan tự nhiên đẹp và mang đậm bản sắc văn hoá vùng cao. Khu vui chơi cộng đồng của thôn được xây dựng rộng rãi, thoáng mát, tạo sân chơi lớn cho nhân dân tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ… Đồng thời đưa các hoạt động văn hoá, văn nghệ trở thành thường xuyên phục vụ khách du lịch.

Trước sự quan tâm đầu tư của Ðảng và nhà nước, người dân trong thôn rất vui mừng và quyết tâm xây dựng thôn Tả Van Chư trở thành điểm du lịch hấp dẫn của địa phương. Bà Giàng Thị Chứ, một người dân trong thôn cho biết: Từ khi thôn được đầu tư xây dựng thành làng du lịch sinh thái, nên cảnh quan rất đẹp, trẻ em có chỗ để vui chơi sạch sẽ, đường xá đi lại thuận lợi, khách du lịch đến thăm và nghỉ ở đây ngày một tăng. Mỗi tuần, gia đình tôi có từ 5 đến 10 người khách đến thăm quan và ăn nghỉ, nhờ đó thu nhập cũng được nâng lên, không còn vất vả như trước nữa.

Những ngày nghỉ cuối tuần, trên con đường uốn lượn quanh co lưng chừng đồi, các đoàn khách du lịch đến Tả Van Chư. Từ đó, phong trào làm du lịch đang được người dân chú trọng, hiện toàn thôn có gần 20 hộ gia đình làm dịch vụ du lịch và số hộ này là địa chỉ tin cậy để cho các hộ khác trong thôn đến học tập.

Anh David reyner đến từ Ôtxtrâylia cho biết: Ðến đây, tôi được khám phá nhiều điều rất thú vị mà ở nơi phố thị không có, được sống trong cảnh quan thiên nhiên đẹp, môi trường trong lành mát mẻ, người dân thật thà, chất phát giàu lòng mến khách và có nền văn hoá dân tộc đậm đà. Ở Tả Van Chư, tôi được xem các các chàng trai cô gái người Mông thổi khèn, múa sinh tiền và các hoạt động văn hoá, văn nghệ khác, đồng thời được thưởng thức những món ăn ngon do người dân làm mang hương vị vùng cao, tôi rất thích, nếu có dịp tôi sẽ tiếp tục đến với Tả Van Chư.

Mô hình làng sinh thái đã khơi dậy những tiềm năng về phát triển du lịch của Tả Van Chư, làm phong phú thêm tour du lịch Bản Phố - Bắc Hà - Lùng Phình - Tả Van Chư - Hoàng Thu Phố - Cốc Ly - Bản Liền - Nậm Khánh - Nậm Ðét trong cuộc hành trình khám phá vẻ đẹp làng bản trên cao nguyên trắng Bắc Hà.
Nguồn: Báo Lào Cai

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT