Non nước Việt Nam

Tuyến đường ven biển đẹp nhất Việt Nam

Cập nhật: 31/12/2008 13:12:45
Số lần đọc: 2177
Được đánh giá là tuyến giao thông ven biển đẹp nhất Việt Nam, là “xương sống” thứ hai của Bình Thuận. Tuyến đường ven biển khởi đầu từ xã Tân Thắng (Hàm Tân) men theo dải cát trắng cùng với những con sóng tung bọt trắng trong làn nước biển trong xanh, chạy dài đến tận Cà Ná (Ninh Thuận).

Khác với những con đường đất đỏ ngày trước, đường ven biển Bình Thuận hôm nay như một dải lụa dài ẩn mình dưới những rặng dừa và phi lao xanh mát, nơi ẩn mình của hàng trăm khu resort, khu du lịch sinh thái, những khu di tích, địa danh nổi tiếng Việt Nam. Không chỉ phục vụ phát triển du lịch, đường ven biển đang đóng vai trò quan trọng, đánh thức những vùng đất vốn dĩ được ví  như “Sa mạc”. Ngoài ra nó còn ghi dấu những địa danh nổi tiếng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc như chiến khu Lê Hồng Phong, căn cứ địa cách mạng Bình Thạnh, cũng là nơi xảy ra vụ thảm sát Cát Bay thực dân Pháp gây ra, như một bi kịch thảm sát dân thường ở Sơn Mỹ (Quảng Ngãi) mà đế quốc Mỹ gây ra. 

Dọc tuyến đường ven biển, nếu lấy thành phố Phan Thiết làm tâm đi về phía nam du khách có thể ghé thăm Vạn Thủy Tú, để chiêm ngưỡng bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời biết thêm về tín ngưỡng thờ cá Ông của ngư dân Bình Thuận. Tiếp đó du khách có thể ghé thăm Suối Cát, được nhiều người ví von là Khu du lịch Suối Tiên của Bình Thuận, tham gia những trò chơi cảm giác mạnh hay cùng trở về với những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết của dân tộc Việt Nam. Sau đó du khách dọc tuyến đường Hòn Lan – Khe Gà để đắm mình trong những cảnh đẹp thiên nhiên hoang sơ, với những con sóng vỗ ngày đêm rì rào va vào những cột đá dựng ven bờ tạo nên nhiều hình hài kỳ thú. Du khách có thể ghé thăm ngọn Hải đăng Khe Gà đẹp và cổ nhất Việt Nam được xây dựng vào năm 1897.  Sau đó ghé thăm Dinh Thầy Thím để tham gia những lễ hội văn hóa đặc sắc, cùng cầu phúc lộc cho một năm mới. Tiếp tục cuộc hành trình du khách ghé thăm thị xã La Gi, rồi đắm mình trong làn nước trong xanh của bãi biển Ngảnh Tam Tân, Cam Bình để khám phá những làng chài ven biển. Đồng thời ngắm những làng quê mang đậm nét nông thôn Việt Nam với những cánh cò, đàn trâu gặm cỏ cùng nông dân đang làm đồng. Đặc biệt du khách có thể lựa chọn du lịch tuyến đường này bằng xe buýt, xuất phát từ Tp. Phan Thiết đến thị xã La Gi. 

Nếu từ Phan Thiết đi về hướng Bắc, du khách có thể ghé thăm Lầu Ông Hoàng, nơi có đền tháp Poshanư mang đậm nét văn hóa và kiến trúc dân tộc Chăm. Đây cũng là nơi thi sĩ Hàn Mặc Tử hò hẹn với nàng Mộng Cầm như một câu chuyện tình đẹp đã đi vào lịch sử thơ ca. Tiếp đến du khách ghé thăm khu biệt thự ven biển lớn nhất Việt Nam với trên 500 ngôi biệt thự, nằm cạnh sân Golf Sealink 18 lỗ thử thách nhất châu Á. Liền kề đó là khu resort chạy dài bãi biển Hàm Tiến - Mũi Né, được quen với tên gọi “Thủ đô resort” hay “Hawail” Việt Nam. Gần đó là Hòn Rơm cùng với những đồi cát di động thơ mộng có một không hai ở Việt Nam. Nơi đây không chỉ để du khách thử tài làm nhà nhiếp ảnh, mà còn liên tưởng đến một sa mạc Sahara xa tận châu Phi.

Tuyến đường này còn nhiều điểm du lịch lý thú khác như Bàu Trắng, đồi cát Trinh Nữ, Gành Son, bãi biển đá cuội Bình Thạnh, chùa Cổ Thạch… Với đặc thù địa hình sa mạc, biển, nắng và gió, tuyến đường này đang được nhiều hãng lữ hành khai thác các loại hình du lịch mạo hiểm, mới lạ như Caravan, thuyền buồm, thử thách đồi cát…

Nguồn: Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT