Non nước Việt Nam

Con đường mở hướng cho du lịch Phú Yên

Cập nhật: 31/12/2008 14:12:07
Số lần đọc: 2041
Đường ven biển Lê Duẩn - Long Thủy (TP. Tuy Hòa) vừa hoàn thành, được đánh giá là một trong những cơ sở hạ tầng quan trọng để phát triển du lịch Phú Yên, bởi con đường này nối nhiều thắng cảnh quốc gia, nhiều dự án du lịch lớn.

Mở đầu từ đường Lê Duẩn, con đường này chạy thẳng đến Long Thủy, xã An Phú, TP. Tuy Hòa- nơi đang triển khai dự án Khu du lịch liên hợp cao cấp với tổng vốn hơn 4,3 tỉ USD do Công ty New City Việt Nam đầu tư. Đây là một trong những dự án du lịch có vốn đầu tư lớn nhất Việt Nam hiện nay. Trong tương lai, một quần thể du lịch cao cấp sẽ hình thành trên tổng diện tích 565 ha. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Ngọc Chi đánh giá: “Dự án này sẽ hình thành một khu du lịch liên hợp cao cấp với quy mô lớn tại Phú Yên nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước; đi liền với đó là phát triển khu du lịch thành một đô thị hiện đại với cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, có sức lan tỏa mạnh, làm thay đổi vị thế cạnh tranh của du lịch Phú Yên nói riêng, khu vực nói chung”.

 

Con đường này tiếp tục đi qua làng du lịch Quốc tế ven biển TP. Tuy Hòa, có diện tích 40 ha do Công ty Scava Scandinavian Center HB Thụy Điển đầu tư với tổng vốn 32 tỉ đồng. Con đường du lịch này còn đưa du khách đến các điểm du lịch khác đã và đang triển khai như khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Thành Phố Nhỏ tại xã An Ninh Đông (huyện Tuy An) có diện tích 300 ha với vốn đầu tư 550 triệu USD… Con đường du lịch này còn nối đầm Ô Loan với gành Đá Đĩa- hai thắng cảnh cấp quốc gia của Phú Yên. Lâu nay, do còn khó khăn về giao thông, những thắng cảnh này chưa được khai thác tiềm năng để phát triển du lịch. Khi cầu An Hải- An Ninh Đông được nối lại, những thắng cảnh quốc gia này càng thu hút du khách. Con đường mới này còn đưa du khách đến rừng dương Thành Lầu, một điểm thơ mộng với môi trường sinh thái trong lành, khí hậu mát mẻ thích hợp với cắm trại, nghỉ dưỡng.

Nguồn: Báo Phú Yên

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT