Non nước Việt Nam

Hà Nam: Khôi phục Lễ hội Tịch điền

Cập nhật: 12/01/2009 09:01:38
Số lần đọc: 1906
Sau quá trình phối hợp nghiên cứu giữa Sở VH,TT&DL tỉnh Hà Nam và Viện Văn hóa – Nghệ thuật nhằm khôi phục Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, ngày 9/01 vừa qua, Sở VH,TT&DL tỉnh Hà Nam đã công bố việc tổ chức Lễ hội tịch điền Đọi Sơn năm 2009.

Lễ hội Tịch điền Đọi Sơn là lễ hội truyền thống kết hợp với ý nghĩa tâm linh. Theo đó, Lễ hội Tịch điền sẽ được tổ chức tại khu vực chùa Đọi, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam trong 2 ngày mồng 6-7 tháng Giêng (tức ngày 31/01 và ngày 01/02/2009).

Lễ hội sẽ được tổ chức trên cơ sở một số lễ hội truyền thống của xã Đọi Sơn, đồng thời, khôi phục lại một số nghi lễ trong lễ hội tại khu vực xung quanh núi Đọi mà điểm nhấn chính là khôi phục Lễ hội Tịch điền. Ban tổ chức cho biết, trong thời gian diễn ra Lễ hội, sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc như: Hội thi trang trí vẽ trên mình trâu, giải vật “Mùa xuân thượng võ tỉnh Hà Nam năm 2009”, các trò chơi dân gian, đại lễ giải hạn, cầu an, lễ tạ…                      

Trong sách Việt sử lược đã chép việc vua Lê Đại Hành đã về cày tịch điền – mở đầu cho việc “động thổ” nông nghiệp cả nước trong một năm mới. Cũng là mở đầu truyền thống tốt đẹp coi trọng nghề nông “dĩ nông vi bản” (lấy nghề nông làm gốc) của chế độ quân chủ phong kiến từ đó và sau này ở nước ta. Các triều đại sau đó, đều duy trì nghi lễ cày tịch điền (đích thân vua xuống đi cày ruộng) với các hình thức khác nhau. Lễ cày tịch điền của nhà vua đã chấm dứt dưới thời vua Khải Định nhà Nguyễn, đến nay đã gần 100 năm.

Có thể nói, việc khôi phục lễ hội Tịch điền góp phần vào việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của địa phương, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất.

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT