Non nước Việt Nam

Thăm lán Bác Hồ ở Khuôn Tát, Thái Nguyên

Cập nhật: 07/09/2009 13:55:52
Số lần đọc: 1862
Lán Bác Hồ ở Khuôn Tát  trên đồi Nà Đình, xóm Khuôn Tát xã Phú Đình, Định Hóa. Nơi đây địa thế cao hẻo lánh cây cối rậm rạp. Thời kháng chiến chống Pháp Bác Hồ đã ở và làm việc tại đây nhiều lần.

Lán Khuôn Tát là nơi diễn ra nhiều cuộc họp quan trọng giữa Bác với các đồng chí lãnh đạo Đảng, quân đội; nơi Bác viết nhiều tài liệu quan trọng về củng cố chính quyền, củng cố hậu phương, đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang

 

Ngày 15/1/1954, trước khi lên đường ra mặt trận Điện Biên Phủ, Đại Tướng tổng tư lệnh quân đội, Tổng chỉ huy kiêm Chính ủy mặt trận Võ Nguyên Giáp đã đến lán Khuôn Tát chào Bác. Bác đã thể hiện sự tin tưởng vào tài năng của Đại tướng, Bác nói: Tổng tư lệnh ra mặt trận tướng quân tại ngoại, trao cho chú toàn quyền. Trước khi chia tay Bác dặn Đại tướng: Trận này rất quan trọng phải đánh cho thắng. Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng, không đánh.

 

Thấm thía lời dặn dò của Bác và xét diễn biến thực tế trên chiến trường, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thay đổi phương châm tác chiến từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang "đánh chắc, tiến chắc", và đó được coi là quyết định quan trọng làm nên thắng lợi của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ…

 

Lán Khuôn Tát  là một trong những địa chỉ đỏ để các thế hệ cháu con trong cuộc hành hương về ATK Định Hóa đến thăm, lắng nghe những câu chuyện kể cảm động về Bác Hồ - vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.

 

Nguồn: website báo Thái Nguyên

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT