Non nước Việt Nam

Xây dựng thành phố sinh thái Hội An

Cập nhật: 07/09/2009 15:40:26
Số lần đọc: 1932
Sau những hoạt động có hiệu quả nhằm tuyên truyền toàn dân bảo vệ môi trường, giờ đây người Hội An lại có thêm một mục tiêu khác; đó là tập trung xây dựng thành phố sinh thái đầu tiên của cả nước.

Theo ông Trương Văn Bay, Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An, địa phương đang có những điều kiện hết sức thuận lợi làm tiền đề để xây dựng một thành phố sinh thái. Đầu tiên là tiềm năng đa dạng sinh học. Hệ sinh thái rừng dừa Cẩm Thanh hiện còn gần 30ha (trước đây hơn 90ha) đang dần phục hồi. Hệ sinh thái nhiệt đới điển hình này có tầm quan trọng trong vai trò điều hòa khí hậu, chống xói lở. Về phương diện sinh vật, các hệ sinh thái này có sự đa dạng sinh học rất cao, là nơi lưu trú, sinh sống của nhiều động vật có giá trị như tôm, cua và động vật thân mềm. Địa hình địa mạo Hội An rất đặc biệt: có dải cát dài Cẩm An, Cửa Đại; sông Đế Võng, hệ thống cồn bàu xen kẽ nhau như Bàu Tràm, Bàu Súng, Bàu Rêu, Bàu Sấu, Bàu Ốc….

Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm có gần 5.200ha mặt nước, trong đó có 165ha rạn san hô và 500ha thảm cỏ biển, có nhiều loài động thực vật quí hiếm. Cù Lao Chàm vừa được tổ chức UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới… Quy mô TP. Hội An thuộc loại trung bình và chưa trải qua thời kỳ công nghiệp hiện đại nên không làm biến đổi môi trường một cách nặng nề. Là một thành phố cửa sông  ven biển, không gian Hội An khá thoáng, diện tích vùng nông thôn còn lớn. Hệ thống thủy vực gồm các nhánh sông (sông Đế Võng, sông Đò, sông Hoài, sông Thu Bồn…) cùng hệ thống mương, lạch, đầm, hồ dày đặc chiếm 21% diện tích đất liền. 

Mô hình

Dự thảo Đề án xây dựng TP. Hội An - thành phố sinh thái, đặt ra nhiều tiêu chí như “thoáng - xanh - sạch - đẹp”, “thuận tiện - an toàn - văn minh”, “bền vững” để đạt mục tiêu là thành phố sinh thái đến năm 2030. Phương hướng đặc ra là xây dựng thành phố sinh thái phát triển bền vững dựa trên sự tổng hòa 3 yếu tố: kinh tế bền vững, môi trường bền vững, xã hội bền vững. Hạt nhân của sự tổng hòa ấy chính là con người. Xây dựng TP. Hội An là thành phố sinh thái xuất phát từ mong muốn đáp ứng cao nhất chất lượng sống của con người, làm cho con người tiện nghi hơn, đầy đủ hơn trong quá trình sống, làm việc, nghỉ ngơi….

Theo ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP. Hội An, không xây dựng đô thị sinh thái theo dạng các dự án biệt lập hoặc những mẫu hình riêng lẻ mà được xây dựng liên hoàn trong một chỉnh thể thống nhất của một thành phố sinh thái. Trước hết về phạm vi không gian, thành phố sinh thái Hội An trải rộng hết các diện tích tự nhiên hiện nay, xa hơn bao hàm cả Khu dự trữ sinh quyển thế giới, đồng thời gắn liền với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Tại cuộc hội thảo khoa học về xây dựng TP. Hội An - thành phố sinh thái được tổ chức mới đây, các nhà khoa học đều cho rằng đô thị cổ Hội An đã tìm được con đường phát triển gắn kết bảo tồn với phát triển du lịch thành công. Trong đó phải khẳng định vai trò của hệ thống xã hội đã được tổ chức tốt. Hội An có đầy đủ tiềm năng để phát triển thành một đô thị sinh thái với mối quan hệ sinh thái nhân văn phát triển bền vững. 

 

Nguồn: Website Quảng Nam

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT