Tin tức - Sự kiện

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị Trung tâm ASEAN-Nhật Bản hỗ trợ tổ chức các hoạt động xúc tiến văn hóa - du lịch tại Nhật Bản

Cập nhật: 26/01/2024 09:47:00
Số lần đọc: 432
(TITC) - Ngày 25/1, bên lề Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi gặp gỡ song phương với ông Kunihiko Hirabayashi, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Nhật Bản (AJC). Cùng dự có Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Kunihiko Hirabayashi, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Nhật Bản (AJC) gửi lời cảm ơn Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với AJC tổ chức Hội thảo đào tạo về Kỹ năng số cho doanh nghiệp du lịch xanh tại Huế, Việt Nam vào tháng 12/2023. Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu đến từ 8 nước thành viên ASEAN. Đồng thời Tổng thư ký AJC bày tỏ mong muốn trao đổi, hợp tác với Việt Nam về phát triển du lịch bền vững.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng ghi nhận và đánh giá cao những hỗ trợ của AJC đối với ngành du lịch Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trong các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch, xúc tiến quảng bá văn hóa - du lịch. Trong đó, AJC đã phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á tổ chức Hội thảo đào tạo về Kỹ năng số cho doanh nghiệp du lịch xanh tại Huế, tổ chức các hội thảo chuyên đề tại Việt Nam…

Về ưu tiên phát triển du lịch bền vững, Bộ trưởng đề nghị AJC hỗ trợ kết nối du lịch Việt Nam với các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch của Nhật Bản và khu vực để tài trợ cho các dự án về du lịch bền vững, du lịch xanh tại Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết, năm 2023, Việt Nam đón 590 nghìn lượt khách từ Nhật Bản, phục hồi 62% so với trước dịch. Dự kiến năm 2024, Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động xúc tiến văn hóa - du lịch tại thị trường Nhật Bản. Vì vậy Bộ trưởng hy vọng, Trung tâm ASEAN-Nhật Bản tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong công tác tổ chức các sự kiện này.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 25/01/2024

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT