Tin tức - Sự kiện

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng làm việc với Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Cập nhật: 29/01/2024 10:21:07
Số lần đọc: 573
(TITC) - Sáng ngày 27/1, trong chuyến công tác dự Diễn đàn Du lịch ASEAN 2024 tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc song phương với đồng chí Thongsalith Mangnomek - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek tiếp song phương Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng (Ảnh: TITC)

Cùng dự buổi làm việc về phía Lào có Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khampha Phimmasone; về phía Việt Nam có Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh; Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa.

Chúc mừng Lào đã tổ chức thành công sự kiện du lịch lớn nhất khu vực ASEAN, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ trân trọng những tình cảm đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt - Lào luôn được vun đắp, phát triển tốt đẹp trong suốt thời gian qua.

Thông tin với đồng chí Thongsalith Mangnomek, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, xuất phát từ quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, vừa qua, trên cơ sở chuyến thăm của Thủ tướng Lào sang thăm Việt Nam đã đặt vấn đề là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào để tổ chức thành công sự kiện Diễn đàn Du lịch ASEAN - một sự kiện du lịch lớn mở đầu cho năm 2024.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào đã làm việc trao đổi kỹ thuật, phối hợp, tham mưu về nội dung, kinh nghiệm, thiết kế gian hàng và chuẩn bị những hoạt động trong khả năng để hỗ trợ lẫn nhau, qua đó hỗ trợ Lào tổ chức thành công sự kiện, giúp nâng cao vị thế của Lào trong khu vực.

Hai bên chụp ảnh lưu niệm tại Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (Ảnh: TITC)

Theo Hiệp định liên Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam sẽ hỗ trợ Lào xây dựng Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, dự án đang được thúc đẩy triển khai quyết liệt, dự kiến trong Quý I/2024 sẽ hoàn thiện thiết kế và phương án kiến trúc. Quý II sẽ thi công hạ tầng cảnh quan, mẫu kỹ thuật. Quý III hoàn thiện hạ tầng cảnh quan. Quý IV hoàn thiện tổng thể dự án, chậm nhất là đầu Quý I/2025 sẽ khánh thành dự án.

Cảm ơn những tình cảm quý báu, tốt đẹp của Việt Nam dành cho Lào cũng như Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã ủng hộ, hỗ trợ Lào tổ chức thành công Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2024, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek nhấn mạnh, hai nước luôn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, tình cảm đoàn kết đặc biệt, sâu sắc.

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek (Ảnh: TITC)

Ngành du lịch mang tính cạnh tranh lớn, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho kinh tế đất nước. Ngành du lịch Lào đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ từ ngành du lịch Việt Nam.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek cho biết, Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có mối quan hệ gắn bó tốt đẹp. Năm 2021, hai Văn phòng Trung ương của hai Đảng đã ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2021-2025, là khung pháp lý quan trọng để hai Văn phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Về hoạt động của Bảo tàng Kaysone Phomvihane tại Viêng Chăn, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek cho biết, công trình được xây dựng với nguồn vốn hỗ trợ từ chính phủ Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã rất hỗ trợ Lào trong việc trưng bày hiện vật, sưu tầm nội dung… Đồng chí Thongsalith Mangnomek mong muốn hai bên sẽ ký kết thoả thuận hợp tác để thúc đẩy hoạt động của Bảo tàng Kaysone Phomvihane tại Viêng Chăn và Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội.

Hai bên tặng quà kỷ niệm (Ảnh: TITC)

Về dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn, trong thời gian qua, bộ phận kỹ thuật hai nước đã trao đổi để cung cấp thông tin kỹ thuật, làm căn cứ cho bản thiết kế. Năm 2022, đồng chí Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Vương Đình Huệ đã sang Viêng Chăn dự lễ khởi công xây dựng công trình. Đây là công trình có ý nghĩa rất đặc biệt, hai bên cần hợp tác triển khai để công trình trở thành hình mẫu, biểu tượng cho mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào.

Chúc mừng những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, đây sẽ là nền tảng giúp cho mối quan hệ giữa các Ban, Bộ, Ngành hai bên ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.

Về nội dung tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bảo tàng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, năm 2023, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực di sản với Vụ Bảo tàng Kaysone Phomvihane và Di tích lãnh tụ cách mạng (Lào) giai đoạn 2023-2028. Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền về chủ trương ký kết hợp tác với Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực bảo tàng, trao đổi hiện vật…

Về dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn, hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy trao đổi để tăng cường tiến độ, sớm đưa công trình vào thực tế phục vụ Nhân dân Lào.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 27/01/2024

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT