Hoạt động của ngành

Cà Mau: Xây dựng lễ hội đặc trưng riêng cho từng địa phương

Cập nhật: 25/11/2020 08:53:22
Số lần đọc: 763
“Mỗi một huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức một lễ hội đặc trưng riêng từng vùng, tùy vào sự kiện trong năm để thu hút du khách đến Cà Mau trải nghiệm”. Đó là đề xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân tại Hội nghị “Phát triển du lịch Cà Mau” vào sáng ngày 24/11. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đồng chủ trì hội nghị.

Đề xuất đó được đông đảo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và công ty du lịch lữ hành trên địa bàn tỉnh tham dự nhiệt tình hưởng ứng. Theo đó, mỗi địa phương đưa ra thế mạnh riêng của mình. Từ phát triển du lịch sinh thái, gác kèo ong (U Minh) đến du lịch tâm linh ở Thới Bình, Phú Tân, Ngọc Hiển.

Ông Võ Trường Giang, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân vạch ý tưởng: “Chương trình này như sự “khởi nghiệp” phát triển du lịch cho từng địa phương. Phú Tân lợi thế ven biển với 6 cửa biển. Đặc biệt, Di tích căn cứ Tỉnh ủy Xẻo Đước (xã Phú Mỹ), Biệt khu Hải Yến Bình Hưng (xã Tân Hải), phục dựng một số điểm, kêu gọi đầu tư thành khu du lịch tâm linh, sẽ thu hút khách du lịch thập phương”.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân đề nghị, các địa phương rà soát đề xuất phát triển phong trào mỗi huyện một sự kiện để thu hút du khách đến trải nghiệm

Bên cạnh thế mạnh, các địa phương cũng đặt ra không ít khó khăn cần tháo gỡ để chương trình này có thể phát triển sâu rộng, lâu dài. Đó là cần tạo thông thoáng về thủ tục quy định pháp luật để thu hút doanh nghiệp đầu tư. Chú trọng đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, nối liền các khu du lịch các huyện liền kề để thu hút, níu chân du khách. Riêng địa bàn thành phố, thiết lập các city tour, kết nối các điểm du lịch tâm linh tại thành phố.

Được biết, hiện nay Cà Mau xác định có 3 tuyến du lịch chính gồm: Cà Mau – Vườn Quốc gia U Minh Hạ - Hòn Đá Bạc; Cà Mau – Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm; Cà Mau – Khu du lịch Mũi Cà Mau. Với 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, 83 cơ sở lưu trú du lịch với trên 2.600 phòng; 19 khu, điểm du lịch. Trong đó, có 14 điểm du lịch cộng đồng nhưng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương.

Tại hội nghị, các địa phương, công ty du lịch cũng nhìn nhận khó khăn, năng lực tổ chức du lịch, các dịch vụ đi kèm còn nhiều hạn chế, thiếu tự tin. Sản phẩm dịch vụ du lịch vẫn còn thiếu, chưa có nhiều chương trình, tour tuyến để đưa vào lịch trình ưu tiên khi du khách đến với Cà Mau.

Du lịch Cà Mau nhiều năm qua có bước phát triển nhưng còn rời rạc, chưa phát huy hết tiềm năng

Đánh giá về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quân đề nghị, các huyện, thành phố rà soát đề xuất phát triển phong trào mỗi huyện một sự kiện, hình thành những ý tưởng tốt, truyền thông kết nối để thu hút du khách đến trải nghiệm. Sở VHTT&DL sớm tham mưu trình kế hoạch xây dựng Chương trình "Cà Mau điểm đến năm 2021", để làm sao du khách có thể cảm nhận được những điều người ta mong muốn về sinh thái, lịch sử, văn hóa, ẩm thực, tâm linh ở Cà Mau.

Để làm tốt điều này, vai trò các huyện, chính quyền địa phương rất quan trọng, đòi hỏi suy nghĩ sáng tạo, tạo nền tảng thu hút khách du lịch, xã hội hóa nhiều hơn. Theo đó, Sở Công thương cùng với Trung tâm xúc tiến thương mại hình thành cửa hàng giới thiệu sản phẩm, bán sản phẩm, ki ốt di động thiết kế đẹp, đặt nhiều nơi trên các tour, tuyến đường, trưng bày đặc sản đặc trưng địa phương. Đặc biệt, quy hoạch không gian tổ chức văn hóa nghệ thuật buổi tối. Hơn hết, tăng cường kết nối truyền thông du lịch trong và ngoài tỉnh, từng bước phát triển thương hiệu du lịch Cà Mau có sức cạnh tranh so với khu vực và cả nước./.

Hồng Nhung

 

Nguồn: Báo Cà Mau

Cùng chuyên mục