Non nước Việt Nam

Đặc sắc lễ cấp sắc của đồng bào Dao đỏ (Lào Cai)

Cập nhật: 10/01/2023 13:50:41
Số lần đọc: 448
Những ngày tết Nguyên đán Quý Mão cận kề, cộng đồng dân tộc Dao đỏ ở xã Nậm Dạng, huyện Văn Bàn tổ chức lễ cấp sắc - nghi lễ quan trọng trong đời sống văn hoá, tín ngưỡng của người Dao đỏ.  


Theo quan niệm của dân tộc Dao đỏ, lễ cấp sắc là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của một người đàn ông, là một nghi lễ dân gian bắt buộc trong cuộc đời trưởng thành của mỗi người. Lễ cấp sắc thể hiện khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thường được cộng đồng dân tộc Dao đỏ chọn tổ chức vào khoảng thời gian tháng 11 âm lịch, tháng Chạp và tháng Giêng hằng năm.

Nghi lễ cấp sắc của dân tộc Dao đỏ ở Lào Cai đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2012. Nghi lễ cấp sắc mang đậm giá trị nhân văn, có ý nghĩa giáo dục truyền thống, được thể hiện ở các điều giáo huấn ghi trong sắc cấp cho người thụ lễ, tuyệt đối kỵ làm việc ác, điều xấu...

Dưới đây là chùm ảnh về nghi lễ cấp sắc 7 đèn của dân tộc Dao đỏ ở xã Nậm Dạng.

Thực hành nghi thức lên đèn cho buổi lễ.

Cắt âm dương để thăng đèn cấp sắc.

Trao binh trao quyền cho đệ tử.

Thỉnh thiên địa các thần thánh về chứng giám cho lễ cấp sắc.

Màn dâng sớ lên thiên hoàng và thái thực.

Thầy làm lễ cấp sắc tiến hành thủ tục gọi Ngọc Hoàng.

Kết thúc lễ cấp sắc, thầy làm lễ truyền pháp thuật cho các đệ tử được thụ lễ cấp sắc.

Thanh Cường - Thành Luân

Nguồn: Báo Lào Cai - baolaocai.vn - Đăng ngày 10/01/2023

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT