Hoạt động của ngành

Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 cần tôn vinh giá trị di sản văn hóa đặc sắc gắn với đổi mới sáng tạo trong thời kỳ mới

Cập nhật: 17/09/2024 15:52:36
Số lần đọc: 237
(TITC) - Sáng ngày 17/9, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ An Phong và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình đã đồng chủ trì buổi làm việc giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025. Cùng dự có lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết buổi làm việc hôm nay là hoạt động cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo tại Thông báo Kết luận số 1919/TB-BVHTTDL ngày 8/5/2024 của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại buổi làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế diễn ra vào ngày 12/4/2024 tại Hà Nội.

Thứ trưởng nhấn mạnh giá trị truyền thống, sự cổ kính, lịch sử lâu đời của mảnh đất cố đô. Với những giá trị văn hóa, cảnh quan, kiến trúc đã tạo nên thương hiệu du lịch Huế - một trọng điểm trên bản đồ du lịch quốc gia. Vì vậy, với nguồn tài nguyên du lịch phong phú và hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch phát triển, việc chọn Thừa Thiên Huế là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025 là rất phù hợp.

Theo Thứ trưởng, việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025 cần đặt ra cho Thừa Thiên Huế những mục tiêu cao hơn, xây dựng sản phẩm đặc sắc hơn, bổ sung nhiều không gian trải nghiệm cho du khách, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch và thu hút các dòng khách du lịch đến Huế. Thứ trưởng yêu cầu buổi làm việc hôm nay cần đưa ra những ý tưởng mới, đột phá cho Năm Du lịch Quốc gia 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Cảm ơn ý kiến đánh giá của Thứ trưởng về sự phát triển du lịch Huế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết, để nhanh chóng triển khai công tác chuẩn bị cho sự kiện du lịch quan trọng này, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành xây dựng Đề án tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025. Năm 2025 cũng là năm đặc biệt quan trọng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế và mục tiêu năm 2025 Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Vì vậy việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025 sẽ là điểm nhấn quan trọng cho dấu mốc lịch sử này. Tỉnh mong muốn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cho ý kiến chỉ đạo để UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện Đề án tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Theo báo cáo của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô quốc gia và tầm quốc tế kết hợp với Festival Huế 2025. Các sự kiện, hoạt động chính được tổ chức tập trung tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Các chương trình, sự kiện hưởng ứng sẽ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số Bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế và các địa phương có liên quan.

Đến thời điểm hiện tại, dự kiến có khoảng 62 hoạt động tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì tổ chức. Trong đó, có những hoạt động đáng chú ý như: Công bố Festival Huế 2025 và Chương trình nghệ thuật tái hiện “Lễ Ban Sóc triều Nguyễn theo hình thức sân khấu hóa”; Đón Tết hoàng cung; Huế Symphony/Bản giao hưởng Huế; Giải chạy VNEpress Marathon Huế; Ngày hội Huế - Kinh đô ẩm thực; Ngày hội Sen Huế 2025; Chương trình nghệ thuật Áo dài Huế; Tuần lễ Ẩm thực Việt; Giải đua ghe truyền thống trên sông Hương; Hội đèn lồng quốc tế Huế 2025; Ngày hội quảng diễn Lân - Sư - Rồng, trình diễn Lân Huế và Hội rước đèn Trung thu đường phố; Tuần Văn hóa - Du lịch - Xúc tiến đầu tư Huế tại Hà Nội…

Tỉnh đề xuất hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh phối hợp tổ chức, gồm: Lễ khai mạc, Lễ bế mạc và họp báo hoặc Tuần Văn hóa - Du lịch giới thiệu về Năm Du lịch Quốc gia 2025. Đồng thời, tỉnh cũng đề nghị Bộ quan tâm, chọn lọc một số hoạt động khác về văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, thi đấu thể thao đưa về địa phương tổ chức.

Giám đốc Sở Du lịch Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phúc báo cáo về Đề án tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025 (Ảnh: TITC)

Đánh giá cao sự chủ động của Thừa Thiên Huế trong việc đề xuất đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết đây là lần thứ hai Huế đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia, sau lần đầu tiên vào năm 2013. Việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia đều mang lại những tác động tích cực, tạo bước tăng trưởng vượt bậc cho các địa phương. Cục trưởng đề nghị ngành du lịch Thừa Thiên Huế cần có sự đổi mới sáng tạo về ý tưởng, chủ đề cũng như các hoạt động tổ chức trong Năm Du lịch Quốc gia 2025.

Về nội dung lựa chọn chủ đề cho Năm Du lịch Quốc gia 2025, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh gợi ý chủ đề Năm Du lịch Quốc gia 2025 là “Huế - kinh đô văn hóa sáng tạo” trên cơ sở khai thác, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa vốn là thế mạnh của du lịch Huế, đồng thời gắn với sự đổi mới, sáng tạo trong bối cảnh hội nhập và phát triển.

Cục trưởng cũng rất hoan nghênh các sự kiện, hoạt động được tỉnh đề xuất diễn ra trong 4 mùa, kéo dài suốt cả năm 2025. Những sự kiện này được xây dựng khéo léo, kết hợp đầy đủ cả lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Với đề xuất của tỉnh là phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2025 tại Huế, Cục trưởng đánh giá đây là sáng kiến hay, tạo thêm những sự kiện du lịch thu hút sự tham gia của nhiều địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỉnh cần phối hợp trao đổi với Hiệp hội để tính toán thời gian tổ chức hợp lý.

Về việc phối hợp tổ chức các sự kiện, hoạt động, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đề nghị các đơn vị thuộc Bộ chủ động nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ trong Năm Du lịch Quốc gia 2025, đồng thời Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ có công văn gửi các địa phương để đăng ký tổ chức các sự kiện trong Năm Du lịch Quốc gia 2025.

Lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị Bộ VHTTDL phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Cục Hợp tác quốc tế, Cục Bản quyền tác giả, Cục Thể dục thể thao, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch cũng đã chia sẻ các ý kiến góp ý nhằm nâng tầm các sự kiện, đa dạng, phong phú thêm các sự kiện liên quan đến biểu diễn nghệ thuật biểu diễn, truyền thông quảng bá, triển lãm..., thu hút nguồn lực tổ chức các sự kiện. Các đại biểu cũng nhấn mạnh việc cần đẩy mạnh phát huy các sản phẩm công nghiệp văn hóa, vừa tôn vinh các giá trị văn hóa đặc sắc của Thừa Thiên Huế, vừa tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến địa phương. Bên cạnh đó, tỉnh cần tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến, quảng bá ở nước ngoài của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm qua đó quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch Thừa Thiên Huế qua Năm Du lịch Quốc gia 2025.

Cảm ơn những ý kiến góp ý của lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết tỉnh sẽ tổng hợp các ý kiến và hoàn thiện Đề án tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hỗ trợ tăng cường công tác truyền thông, quảng bá về Năm Du lịch Quốc gia 2025, qua đó tạo sức lan tỏa rộng rãi thông tin về sự kiện đến với người dân, du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, đề nghị Bộ hỗ trợ việc tổ chức các sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế tại Thừa Thiên Huế trong thời gian tới nhằm tạo điểm nhấn cho du lịch địa phương.

Thứ trưởng Hồ An Phong phát biểu tổng kết buổi làm việc (Ảnh: TITC)

Phát biểu tổng kết buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng, Năm Du lịch Quốc gia 2025 sẽ là cơ hội rất tốt để Thừa Thiên Huế khẳng định vị trí của ngành du lịch trên bản đồ du lịch Việt Nam. Thứ trưởng mong rằng các sự kiện, hoạt động trong Năm Du lịch Quốc gia 2025 sẽ được chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công mang nhiều nét đổi mới, sáng tạo.

Theo Thứ trưởng, chủ đề Năm Du lịch Quốc gia 2025 cần làm nổi bật nét đặc trưng văn hóa, di sản của Huế, tôn vẻ đẹp cổ kính, xưa mà không cũ, mang trong mình sự đổi mới, sáng tạo, phù hợp với xu thế phát triển mới.

Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh chủ động kết nối, làm việc với các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để sớm hoàn thiện Đề án tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2025, báo cáo Lãnh đạo Bộ để triển khai những công việc tiếp theo.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 17/9/2024

Cùng chuyên mục