Hoạt động của ngành

Việt Nam và Trung Quốc tăng cường giao lưu, hợp tác du lịch, văn hóa

Cập nhật: 29/08/2024 11:27:21
Số lần đọc: 676
(TITC) - Sáng 28/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu thành phố Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc) do ông Lam Hiểu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành uỷ Sùng Tả làm trưởng đoàn. Cùng dự có Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh và lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bí thư Thành ủy Sùng Tả Lam Hiểu cho biết, trong chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam từ ngày 18-20/8, hai bên đã ra "Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc". Trong đó, có nội dung tăng cường hợp tác du lịch văn hóa.

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc (Ảnh: TITC)

Giới thiệu về các tiềm năng, lợi thế du lịch của Sùng Tả, Bí thư Thành ủy Sùng Tả Lam Hiểu chia sẻ, Sùng Tả có tiềm năng lớn về du lịch văn hóa, có đường biên giới với Việt Nam, là khu vực cốt lõi của vành đai du lịch ven biên giới Trung Quốc - Việt Nam. Tại buổi làm việc, ông Lam Hiểu đã đưa ra một số đề xuất để thúc đẩy phát triển trên các lĩnh vực giữa hai bên, gồm: Vận hành chính thức Khu cảnh quan du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc); Thúc đẩy thành lập Khu hợp tác du lịch xuyên biên giới Văn Lãng (Việt Nam) - Bằng Tường (Trung Quốc); Cùng hợp tác triển khai "Lễ hội Nông Động dân tộc Choang" và "Lễ hội xuống đồng (Lồng tồng)" dân tộc Tày, Nùng, Giao, Sán Chỉ của Việt Nam là di sản phi vật thể xuyên biên giới đại diện của nhân loại.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Sùng Tả Lam Hiểu cũng đề xuất tăng cường hợp tác "du lịch đỏ" giữa Trung Quốc và Việt Nam, xây dựng liên minh quảng bá du lịch đỏ, hành trình hữu nghị Trung - Việt "Theo dấu chân Bác Hồ". "Hành trình theo dấu chân Bác Hồ mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. Chúng tôi cho rằng tăng cường hợp tác du lịch đỏ giữa Trung Quốc và Việt Nam không chỉ là sự kế thừa lịch sử mà còn làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị giữa hai nước", Bí thư Thành ủy Sùng Tả Lam Hiểu nhận định. Trung Quốc và Việt Nam có mối quan hệ sâu sắc, cùng nhau đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân. Thành phố Sùng Tả là khu vực tiêu biểu cho du lịch đỏ, lưu giữ ký ức chung và tình hữu nghị của người dân hai nước.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tiếp Bí thư Thành ủy Sùng Tả Lam Hiểu (Ảnh: TITC)

Chào đón Đoàn công tác thành phố Sùng Tả tới thăm và làm việc tại Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Hồ An Phong đánh giá cao những ý kiến đề xuất của Bí thư Thành ủy Sùng Tả Lam Hiểu và nhấn mạnh, Việt Nam là Trung Quốc là hai nước láng giềng hữu nghị, thân thiết, "núi liền núi, sông liền sông" với mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng phát triển.

Lãnh đạo hai bên chụp hình lưu niệm (Ảnh: TITC)

Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, có những giá trị văn hóa độc đáo... tạo ra tiềm năng và điều kiện rất tốt để hợp tác phát triển văn hóa và du lịch. Trong đó, thành phố Sùng Tả là một trong những cửa ngõ để liên kết phát triển giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng như các nước ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tặng quà lưu niệm Bí thư Thành ủy Sùng Tả Lam Hiểu (Ảnh: TITC)

Bí thư Thành ủy Sùng Tả Lam Hiểu tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong (Ảnh: TITC)

Thứ trưởng Hồ An Phong cũng bày tỏ ủng hộ và nhất trí cao việc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong việc khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và cảnh quan thiên nhiên của hai bên. Đồng thời, Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị trong thời gian tới, hai bên cần có những việc làm cụ thể hơn nữa để thúc đẩy hợp tác phát triển trên các lĩnh vực. Việt Nam và Trung Quốc cần cùng nhau bảo tồn và khai thác các giá trị văn hóa, thiên nhiên ở khu vực biên giới hai nước, góp phần đưa nơi đây trở thành điểm đến mới, hấp dẫn không chỉ của hai nước mà còn của cả châu Á.

Lãnh đạo hai bên chụp hình lưu niệm (Ảnh: TITC)

Về việc triển khai hợp tác đưa "Lễ hội Nông Động dân tộc Choang" và "Lễ hội xuống đồng (Lồng tồng)" dân tộc Tày, Nùng, Giao, Sán Chỉ của Việt Nam trở thành di sản phi vật thể xuyên biên giới đại diện của nhân loại, Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như Bộ VHTTDL nói riêng rất coi trọng vấn đề phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao. Thứ trưởng Hồ An Phong giao Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu, triển khai ý tưởng này.

Về việc thúc đẩy hợp tác "du lịch đỏ" giữa Trung Quốc và Việt Nam, Thứ trưởng Hồ An Phong đánh giá rất cao ý tưởng đề xuất của Bí thư Thành ủy Sùng Tả và cho biết sẽ giao Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với các địa phương để nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm du lịch mới đặc sắc, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế để thúc đẩy hợp tác phát triển chung.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Hồ An Phong cũng giao Cục Hợp tác quốc tế là đầu mối để liên kết với các địa phương, cơ quan liên quan của hai nước, sớm triển khai những ý tưởng hợp tác được thống nhất tại buổi làm việc hôm nay.

Trung tâm Thông tin du lịch

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn - Đăng ngày 29/8/2024

Cùng chuyên mục