Hoạt động của ngành

Tour Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Bình hút khách dịp cuối tuần

Cập nhật: 13/12/2021 14:46:01
Số lần đọc: 805
Các tour du lịch Hà Giang, Hòa Bình hay Ninh Bình thu hút du khách dịp cuối tuần, đặc biệt từ thị trường Hà Nội. Khi các mô hình tour an toàn đang được nhân rộng, du khách ngày càng có nhiều lựa chọn đi du lịch.


Cuối tuần qua, tỉnh Ninh Bình đón đoàn khách ngoại tỉnh đầu tiên sau thời gian dài tạm dừng. Xuất phát từ Hà Nội, đoàn du khách 15 người đi tour Ninh Bình trong 01 ngày. Dù theo lộ trình khép kín nhưng du khách vẫn được trải nghiệm trọn vẹn và tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng như đền vua Đinh - Lê, chùa Bái Đính, đi thuyền khám phá Tam Cốc và đạp xe tham quan chùa Bích Động.

Ninh Bình đã đón khách ngoại tỉnh trở lại. Nguồn: Hanoitourist

Đại diện Công ty Hanoitourist – đơn vị tổ chức tour Ninh Bình lần này cho biết sau khi kết thúc hành trình, các du khách đều thấy hài lòng vì chỉ trong một ngày đã được tham quan và trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn. "Du khách cảm thấy rất yên tâm với cách tổ chức tour an toàn. Khách được điều tra dịch tễ trước khi đi, đo thân nhiệt, khai báo y tế, thực hiện test nhanh Covid-19 trước khi đi, di chuyển theo nhóm dịch tễ riêng, không tiếp xúc với dân địa phương…" – vị đại diện cho biết.

Trong tháng 12/2021, tỉnh Ninh Bình duy trì thí điểm chương trình du lịch an toàn do các công ty lữ hành tổ chức cho du khách ngoại tỉnh. Theo ông Bùi Văn Mạnh – Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, địa phương lựa chọn công ty lữ hành để thí điểm từng bước quy trình an toàn, sau đó mở rộng đón khách ngoại tỉnh và thí điểm đón khách quốc tế.

Tại Hòa Bình, các tour du lịch an toàn, khám phá trải nghiệm kết hợp thể thao do công ty Vietfoot Travel tổ chức hôm 12/12 đã thu hút đông đảo du khách. Đây là chương trình kết hợp đạp xe tại khu vực đập Thủy điện Hòa Bình, khám phá bản sắc văn hoá của dân tộc Mường và tái tạo năng lượng tại khu suối khoáng nóng Kim Bôi…

Ông Phạm Duy Nghĩa – Giám đốc Công ty Vietfoot Travel cho biết trong bối cảnh dịch COVID-19, sản phẩm du lịch bằng xe đạp mang đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ, tiếp cận các điểm đến an toàn và có dịp tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc sắc. Những tour an toàn này đảm bảo các tiêu chí về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn còn doanh nghiệp dần khôi phục hoạt động trong giai đoạn mới.

Du khách tham gia tour du lịch trải nghiệm kết hợp thể thao tại Hòa Bình hôm 12/12. Nguồn: Vietfoot Travel

Các mô hình tour an toàn cũng đã triển khai trên các hành trình dài ngày như Hà Nội – Hà Giang hay Hà Nội – Quảng Bình. Cuối tuần qua, Công ty Dịch vụ du lịch và truyền thông Caravan Việt Nam tổ chức đoàn xe du lịch tự lái (caravan) tuyến Hà Nội - Hà Giang. Đoàn ghé thăm những cung đường và điểm đến nổi tiếng của Hà Giang như Vị Xuyên, dốc Thẩm Mã, cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, sông Nho Quế… Hiện nay, mô hình du lịch bằng xe cá nhân được coi là lựa chọn ưu việt, vừa an toàn về sức khỏe và đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa phù hợp với xu hướng đi chơi theo nhóm nhỏ, gia đình.

Tại Quảng Bình, tour du lịch an toàn tại các điểm đến thiên nhiên, biệt lập được nhiều du khách lựa chọn. Ông Trần Xuân Cương – Tổng Giám đốc Công ty Netin Travel cho biết các tour an toàn ở Quảng Bình gắn liền với các hang động, rừng núi và giới hạn số người tham gia. Gần đây, Quảng Bình có thêm các sản phẩm mới như khám phá Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong, chinh phục thác Cổng Trời, thác Tóc Tiên hay thác Dương Cầm.

Tour trekking xuyên rừng kết hợp vượt thác là sản phẩm mới tại Quảng Bình. Nguồn: Netin Travel

Ngoài ra theo thông tin từ phía Công ty Oxalis Adventure, từ đầu tháng 12 đơn vị này đã đón gần 200 du khách tham gia các tour an toàn tại Quảng Bình. "Hiện nay du khách tại Hà Nội và TP.HCM đã có thể di chuyển thuận tiện bằng đường không, đường bộ hoặc đường sắt tới Quảng Bình để tham gia tour khám phá hang Én, hang Tú Làn, hang Tiên… Các tour hang Sơn Đoòng và hang Va sẽ khởi hành từ tháng 1/2022" - ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc Oxalis Adventure nói.

Nhìn chung khi mô hình du lịch an toàn ngày càng đa dạng với các trải nghiệm mới mẻ, du khách sẽ có nhiều lựa chọn để quay trở lại niềm đam mê du lịch trong thời gian tới./.

Hải Nam

 

Nguồn: VOV

Cùng chuyên mục