Non nước Việt Nam

Cụm di tích đình - nghè Bí Giàng được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

Cập nhật: 31/08/2018 15:03:54
Số lần đọc: 1244
Tối 30/8, phường Yên Thanh, TP. Uông Bí đã tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng Di dích lịch sử cấp tỉnh cho cụm di tích đình - nghè Bí Giàng.


Người dân khu Bí Giàng thực hiện rước lễ vào cụm di tích cấp tỉnh đình - nghè Bí Giàng.

Cụm di tích đình - nghè Bí Giàng được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17, thời nhà Lê, thờ 10 vị thành hoàng làng. Năm 2014, TP. Uông Bí đã huy động trên 6,3 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng lại đình - nghè với diện tích 150m2, kiến trúc 5 gian theo hình chữ Đinh. Hằng năm, từ ngày 13 - 15/11 âm lịch, nhân dân khu Bí Giàng long trọng tổ chức lễ cúng tam sinh tại đình - nghè Bí Giàng với các nghi lễ: Cáo yết, rước sắc, rước thần...

Việc cụm di tích lịch sử đình - nghè Bí Giàng được cấp bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị của di tích, giáo dục truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn và làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân…/.

Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT