Hoạt động của ngành

Bình Thuận: Phan Thiết ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Trung thu 2019

Cập nhật: 22/07/2019 09:12:58
Số lần đọc: 2891
UBND TP. Phan Thiết vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội Trung thu năm 2019. Với chủ đề “Thiếu nhi Phan Thiết/ Vui tết Trung thu/ Học hành chăm ngoan/ Vui chơi, sáng tạo/ Làm theo lời Bác”, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức thiết kế phù hợp, có ý nghĩa về ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, các hình ảnh đặc trưng quê hương Phan Thiết, kết hợp quảng bá du lịch, thủy sản, thanh long, bảo vệ môi trường... của thành phố Phan Thiết đến bạn bè trong và ngoài nước.


Lễ hội Trung thu 2018. Ảnh: Đ.H

Sẽ có 18 phường, xã và học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở tham gia lễ hội tại quảng trường Nguyễn Tất Thành. Thời gian cấp thành phố tổ chức dự kiến vào 18 giờ ngày 11/9/2019 (nhằm ngày 13/8 âm lịch). Đối với phường, xã tổ chức tại địa bàn sau ngày thành phố tổ chức tập trung. Mỗi phường, xã làm 1 - 2 lồng đèn lớn. Chiều ngang không quá 3m, chiều cao không quá 4m kể cả chân đế. Theo sau mỗi lồng đèn lớn là các lồng đèn nhỏ của học sinh ở các trường học trên địa bàn được phân công. Phường, xã chủ trì tổ chức cho các trường hướng dẫn học sinh phải tự làm lồng đèn theo mẫu, thi cấp phường, xã. Chọn mẫu lồng đèn nhỏ đã đăng ký với ban tổ chức để tham gia cấp thành phố. Kích thước cao không quá 60 cm (chưa tính cán), ngang không quá 40 cm. Trong đó lưu ý ánh sáng lồng đèn nhỏ chỉ sử dụng đèn sáp, không được sử dụng đèn pin, đèn điện tử. Lồng đèn nhỏ phải chọn chất liệu cho đảm bảo. Các đơn vị phải hoàn thành xong lồng đèn nhỏ trước ngày 31/8/2019 và lồng đèn lớn trước ngày 5/9/2019.

Lộ trình rước đèn xuất phát tại quảng trường Nguyễn Tất Thành - rẽ trái đường Tôn Đức Thắng - rẽ trái đường Thủ Khoa Huân - ngã tư Phú Hài - rẽ trái đường Trần Hưng Đạo - qua cầu Trần Hưng Đạo - ngã tư Trần Hưng Đạo - Nguyễn Du - tại đây đội hình giải tán.

Lễ hội Trung thu đã trở thành ngày hội của thiếu nhi thành phố biển, cũng như thiếu nhi toàn tỉnh trong nhiều năm. Qua việc làm lồng đèn đã phát huy tư duy, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng hoạt động tập thể và tinh thần đoàn kết trong học sinh các trường. Hình ảnh những chiếc lồng đèn lung linh trong đêm rằm tháng 8 tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách trong và ngoài nước khi ghé thăm Phan Thiết, góp phần quảng bá du lịch rất hiệu quả.

Nguồn: Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục