Nhìn ra thế giới

Croatia sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm mở cửa du lịch an toàn, bền vững với Việt Nam

Cập nhật: 28/02/2022 07:54:34
Số lần đọc: 620
Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo mong muốn hai bên hỗ trợ quảng bá du lịch, thúc đẩy và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước sang du lịch, giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau.  

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Croatia nhân dịp trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Zoran Milanović, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo mới đây làm việc với Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Châu Âu Croatia Frano Matušić và Quốc Vụ khanh Bộ Du lịch và Thể thao Tonči Glavina về các lợi thế, tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo và Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Châu Âu Frano Matusic

Tại cuộc làm việc với Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Châu Âu Croatia Frano Matušić, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo cảm ơn Chính phủ Croatia đã hỗ trợ vaccine giúp Việt Nam chống dịch Covid-19, đề nghị hai nước sớm nối lại trao đổi đoàn các cấp và tăng cường hợp tác tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế.

Đại sứ cũng đề nghị hai nước phát huy những lợi thế do Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) mang lại để đẩy mạnh kim ngạch thương mại, đồng thời đề nghị Croatia ủng hộ và sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), qua đó tạo khung pháp lý hoàn chỉnh về hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng đề nghị Chính phủ Croatia ủng hộ và thúc đẩy EU sớm công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai bên giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và kết nối hợp tác.

Quốc Vụ khanh Frano Matušić khẳng định, Croatia coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Việt Nam và đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước sớm tiến hành tham vấn chính trị để trao đổi về các biện pháp cụ thể tăng cường hợp tác.

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai nước về kinh tế - thương mại, Quốc Vụ khanh mong muốn các cảng biển Croatia sẽ là điểm đến của hàng hóa Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Âu và cho biết nhiều doanh nghiệp Croatia đang có nhu cầu về lao động.

Theo dự kiến, Croatia sẽ gia nhập khu vực đi lại tự do Schengen vào cuối năm 2022 và khu vực đồng tiền chung Châu Âu vào đầu năm 2023, qua đó sẽ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước đi lại, tăng cường kết nối hợp tác, giao lưu nhân dân.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo làm việc với Quốc Vụ khanh Bộ Du lịch và Thể thao Croatia

Tại cuộc làm việc với Quốc Vụ khanh Bộ Du lịch và Thể thao Croatia Tonči Glavina, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo đề nghị Việt Nam và Croatia tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về du lịch - lĩnh vực thế mạnh của cả hai bên.

Đại sứ mong muốn hai bên hỗ trợ quảng bá du lịch, thúc đẩy và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân hai nước sang du lịch, giao lưu, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và kết nối hợp tác.

Bày tỏ ấn tượng về đất nước Croatia xinh đẹp, ẩm thực hấp dẫn, con người thân thiện, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo sẽ lên kế hoạch quảng bá du lịch Croatia với người dân Việt Nam và cộng đồng người Việt tại các nước Châu Âu.

Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo và Quốc Vụ khanh Bộ Du lịch và Thể thao Croatia Tonci Glavina

Chia sẻ về chính sách mở cửa du lịch an toàn đã giúp Croatia duy trì 80% lượng khách du lịch trong năm 2021 so với trước đại dịch Covid-19, Quốc Vụ khanh Croatia Tonči khẳng định sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm mở cửa du lịch an toàn, bền vững với Việt Nam.

Quốc Vụ khanh Croatia Tonči cho biết, Croatia đã đón khoảng 4.000 lượt khách du lịch Việt Nam năm 2019 và mong muốn được đón thêm nhiều người Việt Nam sang du lịch, giao lưu, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước./.

Hải Đăng/VOV-Praha

 

Nguồn: VOV.vn

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT