Tin tức - Sự kiện

Hội An - Giá trị di sản của Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á

Cập nhật: 08/09/2022 09:39:50
Số lần đọc: 676
(TITC) - Hội An - thành phố được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới với vẻ đẹp mang đậm chất “thơ” vừa được World Travel Awards chính thức vinh danh là “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á” năm 2022 tại lễ trao giải diễn ra vào tối ngày 7/9 tại TP. Hồ Chí Minh.

Vẻ đẹp Hội An từ trên cao

Vượt qua nhiều điểm đến nổi tiếng khác như Bắc Kinh (Trung Quốc), Kyoto (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), New Delhi (Ấn Độ), Hội An đã vinh dự đạt giải “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á” năm 2022. Đây là lần thứ 3 Hội An nhận giải thưởng danh giá này kể từ lần đầu tiên vào năm 2019 và lần thứ 2 vào năm 2021.

Hội An - một đô thị cổ với vẻ đẹp mộc mạc, nên thơ, trữ tình, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa lâu đời. Nằm ở khu vực hạ lưu ngã ba sông Thu Bồn của tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30km về phía Nam, Hội An trước kia là một trong những thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất khu vực. Nơi đây trở thành chốn hội tụ và giao thoa nền văn hóa Đông - Tây.

Phố Hội hiện nay vẫn mang đậm chất cổ kính, trầm mặc. Dọc hai bên bờ sông Hoài, những mái nhà cổ xếp san sát cùng những cây cầu chia phố Hội thành 3 không gian gồm: buôn bán, sinh hoạt và thờ cúng. Buổi tối, những chiếc đèn lồng, đèn hoa đăng làm say đắm du khách bởi thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo.

Mỳ Quảng - món ăn mang hương vị đặc trưng riêng có của vùng đất Quảng (Ảnh: TITC)

Không chỉ vẻ đẹp về phong cảnh, độc đáo về kiến trúc, sẽ thật thiếu sót nếu không nói đến văn hóa ẩm thực nơi đây. Tinh hoa ẩm thực hội tụ từ bao miền qua bàn tay khéo léo của con người Hội An trở thành những món ăn địa phương đặc trưng gắn liền với phố cổ. Hãy thỏa sức thưởng thức cơm gà, bánh mỳ, cao lầu, mỳ Quảng, chè, bánh… những món ăn dân dã nhưng lại cuốn hút lòng người đến lạ.

Các hoạt động văn hóa cũng là điểm nhấn của phố cổ Hội An. Thả đèn hoa đăng, hát bài chòi, các làng nghề truyền thống, đạp xe khám phá phố cổ… là những hoạt động được du khách rất ưa chuộng, đặc biệt vào dịp cuối tuần các hoạt động văn hóa cũng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn.

Nhằm đổi mới sản phẩm, dịch vụ, phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách, Hội An đã xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới như chương trình biểu diễn “Ký ức Hội An”, Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An… Cùng với đó, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng sang trọng cùng loạt dịch vụ đẳng cấp được đầu tư, mang đến những tiện ích tốt nhất cho du khách tới Hội An.

Show diễn Về bến tại công viên VinWonders Nam Hội An (Ảnh: Vinpearl)

Tháng 7 vừa qua, Tạp chí Travel + Leisure (Mỹ) đã công bố kết quả bình chọn Giải thưởng World’s Best Awards 2022. Theo đó, Hội An vinh dự góp mặt trong top 25 thành phố du lịch hàng đầu thế giới. Đây là Giải thưởng diễn ra thường niên do tạp chí Travel + Leisure công bố dựa theo bình chọn của độc giả trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, Hội An cũng đã được bình chọn tại nhiều giải thưởng khác nhau như: Top 10 “Những thành phố hiếu khách nhất thế giới” do Traveller Review Awards trao tặng, “Thành phố quyến rũ nhất thế giới 2019”, “Một trong 50 địa điểm tuyệt nhất để đi du lịch năm 2019” do Tạp chí Travel + Leisure trao tặng…

Có thể khẳng định, việc Hội An liên tiếp đạt giải thưởng “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á” cho thấy sức sống bền bỉ, tỏa sáng của một đô thị cổ chứa đựng những giá trị tinh hoa văn hóa trường tồn mãi với thời gian.

Trung tâm Thông tin du lịch

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT