Non nước Việt Nam

Trà Vinh tổ chức Tuần lễ Hội chợ Thương mại, Ẩm thực gắn với Lễ hội Cúng biển Mỹ Long năm 2020

Cập nhật: 25/06/2020 07:27:58
Số lần đọc: 773
Nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách đến với tỉnh Trà Vinh, Ban Tổ chức các lễ hội tỉnh Trà Vinh năm 2020 tổ chức “Tuần lễ Hội chợ Thương mại Ẩm thực gắn với Lễ hội cúng biển Mỹ Long năm 2020” diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 02 tháng 7 năm 2020 tại thị trấn Mỹ Long.

Lễ hội Cúng biển Mỹ Long là lễ hội truyền thống dân gian của tỉnh Trà Vinh gắn liền với lịch sử, tín ngưỡng, phong tục tập quán của cư dân vùng đất Mỹ Long - Cầu Ngang được diễn ra vào ngày 10,11,12/5 âm lịch hàng năm. Đối với người dân Mỹ Long, Lễ hội cúng biển được coi như một “cái tết” trong năm, lễ hội duy trì tổ chức hàng năm với mong muốn cầu cho “trời yên, biển lặng”, cuộc sống ấm no, công việc đánh bắt xa bờ của ngư dân được thuận lợi…

“Tuần lễ Hội chợ Thương mại, Ẩm thực gắn với Lễ hội cúng biển Mỹ Long năm 2020” gồm các hoạt động chính như sau:

  1. .Lễ Khai mạc: lúc 18 giờ 30 ngày 28/6/2020 (ngày mùng 8 tháng 8 AL) tại Công viên chợ Thị trấn Mỹ Long (trước Miếu Bà Chúa Xứ)
  2. Hội chợ Thương mại: từ ngày 26/6 đến 02/7/2020 vào lúc 17 giờ ngày 26/6/2020 tại Nhà Văn hóa thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang
  3. Không gian Ẩm thực miền Biển từ ngày 26/6/2020 đến 02/7/2020 lúc 16 giờ tại Công viên chợ Thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang
  4. Tọa đàm “Bảo tồn phát huy giá trị di sản Lễ hội cúng biển Mỹ Long trong phát triển Du lịch” vào ngày 29/6/2020 tại Hội trường Huyện ủy Cầu Ngang.
  5. Hội thi Giọng hát hay tỉnh Trà Vinh năm 2020 (thể loại tân nhạc): Từ ngày 28/6 đến 01/7/2020 tại Công viên chợ Thị trấn Mỹ Long 
  6. Các giải thể thao và các trò chơi dân gian: Từ ngày 28/6 đến 01/7/2020 tại Thị trấn Mỹ Long
  7. Các nghi thức lễ chính và lễ tống tàu: Từ ngày 30/6/2020 đến 02/7/2020 tại khuôn viên Miếu Bà Chúa X

Tuần lễ  Hội chợ Thương mại, Ẩm thực gắn với Lễ hội Cúng biển Mỹ Long năm 2020 là dịp để huyện Cầu Ngang nói riêng, tỉnh Trà Vinh nói chung quảng bá, giới thiệu nét văn hóa phi vật thể độc đáo của Lễ hội đang được bảo tồn và phát huy./.

 

Nguồn: TTTTXTDL Trà Vinh

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT