Tin tức - Sự kiện

Quảng Ninh: Tổ chức Lễ hội Quan Lạn

Cập nhật: 21/07/2008 08:07:40
Số lần đọc: 1501
Nhân dịp kỷ niệm 720 năm chiến thắng giặc Nguyên Mông (1288-2008) với chiến công của tướng Trần Khánh Dư, ngày 19 và 20/7 vừa qua, tại bến Đình, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã diễn ra Lễ hội Quan Lạn.

Lễ hội Quan Lạn (còn gọi là hội đua bơi Quan Lạn), là hội làng của người dân xã đảo Quan Lạn, một hòn đảo nằm ở khu trung tâm thương cảng cổ Vân Đồn, được tổ chức trên bến Đình, nơi có đình Quan Lạn, một ngôi đình cổ trong số ít những ngôi đình còn giữ được cho đến ngày nay. Ngoài ra, lễ hội còn là dịp để thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc chống giặc ngoại xâm, bảo vệ chủ quyền đất nước của những người dân vùng biển. Đồng thời, đây cũng là ngày hội cầu được mùa của cư dân vùng biển Vân Đồn.

 

Sau lễ rước sắc lệnh, tế thần ở đình, miếu, nghè là lễ Diễu hành trên sông Mang và tế linh thần thổ địa. Tiếp đó là các hoạt động giao lưu văn nghệ, diễn xướng "Thế trận Vân Đồn" và các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co...

Nguồn: Cinet

Cùng chuyên mục

TIN NỔI BẬT